Uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi, bé 15 tháng ở Hà Nội nguy kịch: Phổi tổn thương nặng, nguy cơ xơ vĩnh viễn
Hà Nội – Một bé trai 15 tháng tuổi đang nguy kịch, phải thở máy sau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi tại nhà. Tình trạng tổn thương phổi nghiêm trọng, nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn.
Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hà Nội khiến giới chuyên môn phải lên tiếng cảnh báo: một bé trai mới 15 tháng tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi — sản phẩm vốn được nhiều gia đình ưa chuộng vì xuất xứ “tự nhiên”, “thảo dược”.
Chỉ vài giây lơ là – cái giá có thể là cả một đời sống khỏe mạnh
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng co giật, suy hô hấp nặng và phải thở máy khẩn cấp. Sau khi khai thác tiền sử và các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do trẻ uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi có sẵn trong nhà.
Trẻ đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nặng.
BS Phí Văn Công, Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết tình trạng của bé diễn tiến nhanh và rất nghiêm trọng. Kết quả phim chụp phổi cho thấy tổn thương phổi lan tỏa, nguy cơ cao gây xơ phổi cấp — một biến chứng có thể ảnh hưởng suốt đời.
“Dù trẻ đã được hỗ trợ thở máy, kiểm soát tuần hoàn và thần kinh, nhưng tiên lượng vẫn nặng. Chúng tôi đặc biệt lo ngại 48-72 giờ tới sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất, phổi có thể xơ hóa nghiêm trọng”, bác sĩ Công chia sẻ.
Trong vài năm trở lại đây, tinh dầu đuổi muỗi thường được quảng cáo là “chiết xuất thiên nhiên”, “an toàn cho trẻ nhỏ”, “hương liệu thảo mộc”… Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo: phần lớn tinh dầu đuổi muỗi trên thị trường hiện nay vẫn chứa các dung môi công nghiệp, chất bay hơi mạnh, độc với hệ hô hấp và thần kinh khi hít hoặc nuốt phải. Riêng với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, liều lượng rất nhỏ cũng có thể gây độc cấp tính, dẫn đến viêm phổi hóa chất, co giật, thậm chí suy đa cơ quan nếu không được cấp cứu kịp thời.
Nếu nghi ngờ trẻ uống nhầm hóa chất, cần làm gì?
Dù nhiều hãng ghi rõ cảnh báo “để xa tầm tay trẻ em”, nhưng thực tế là không ít phụ huynh chủ quan, để sản phẩm ở các vị trí dễ với tới như đầu giường, bàn uống nước, hoặc kệ thấp trong phòng ngủ.
Nếu nghi ngờ trẻ uống nhầm hóa chất, tuyệt đối không tự gây nôn hay cho trẻ uống nước cầm chừng tại nhà. Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức, mang theo chai/lọ hóa chất nghi gây ngộ độc để bác sĩ xác định chất độc nhanh nhất. Luôn đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, tránh tin tưởng vào những từ ngữ tiếp thị như “organic”, “tự nhiên” mà thiếu hiểu biết về thành phần dung môi bên trong.
Sự cố của bé trai 15 tháng tuổi một lần nữa là lời nhắc mạnh mẽ rằng những vật dụng “nhỏ nhắn” và tưởng như vô hại trong gia đình hoàn toàn có thể trở thành hiểm họa nếu không được kiểm soát đúng cách. Các sản phẩm đuổi muỗi, tinh dầu, hóa chất diệt côn trùng, nước rửa tay khô, nước lau sàn… cần được coi là vật dụng nguy hiểm trong gia đình có trẻ nhỏ và luôn cất giữ trên cao, xa tầm với, đi kèm nhắc nhở người chăm sóc.