Ukraine tuyên bố thu giữ "tài liệu tuyệt mật" của quân Nga: Hé lộ ngày kết thúc chiến dịch

03/03/2022 14:05 PM | Xã hội

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Tư (2/3) tuyên bố lực lượng vũ trang của họ đã nắm được các kế hoạch tác chiến bí mật do binh sĩ Nga để lại trên chiến trường.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã cho đăng tải trên mạng xã hội Facebook các tài liệu “tuyệt mật” mà họ tuyên bố là mới thu giữ được.

Nằm trong số những tài liệu “tuyệt mật” này là kế hoạch tác chiến của một trong các đơn vị chiến đấu cấp tiểu đoàn thuộc biên chế của Lữ đoàn Bộ binh Cận vệ Hải quân Độc lập Số 810 của Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, bộ tài liệu mà họ thu giữ được còn có “các bản đồ xâm lược”, bảng chỉ dẫn hô hiệu và một danh sách các nhân sự.

Thông tin mà Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên Facebook diễn ra sau một tiết lộ tương tự, cũng trên trang mạng xã hội, của Lực lượng Chỉ huy Chiến dịch Hỗn hợp Ukraine.

Ukraine tuyên bố thu giữ tài liệu tuyệt mật của quân Nga: Hé lộ ngày kết thúc chiến dịch - Ảnh 1.

Một chiếc xe tăng quân sự được nhìn thấy trên đường phố Kherson, Ukraine ngày 1 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Reuters

“Nhờ các hành động thành công của một trong những đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, những kẻ chiếm đóng người Nga không chỉ mất đi thiết bị và nhân lực”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. “Trong các cuộc tấn công hoảng loạn, họ đã để lại những tài liệu mật”.

Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng, dựa trên các tài liệu thu thập được thì Nga đã thông qua “kế hoạch xâm lược Ukraine” vào ngày 18/1 và chiến dịch sẽ kéo dài 15 ngày, từ 20/2 đến 6/3.

Một trong những tài liệu được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải dường như đề ngày 18/1, tức một tháng trước khi Nga tấn công. Trong khi đó, một kế hoạch khác liên quan tới hô hiệu cho các đơn vị khác nhau xác định dấu mốc từ ngày 20/2 đến ngày 6/3.

Bộ tài liệu còn có cả những thay đổi mật khẩu hàng ngày dành cho các cấp chỉ huy Nga liên lạc với nhau mà không phải tiết lộ danh tính của họ. Tuy nhiên, các tài liệu dường như không đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc lực lượng Nga đánh chiếm các thành phố ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào sáng sớm ngày 24/2.

Quy mô kế hoạch tấn công Ukraine của Nga đến đâu hiện vẫn chưa rõ ràng nhưng một cựu thứ trưởng ngoại giao Nga từng nói với Al Jazeera rằng ông Putin muốn tuyên bố chiến thắng trong vòng một tuần, mục tiêu mà giờ đây dường như cực kỳ khó xảy ra khi các lực lượng Nga mới chỉ chiếm được một thành phố lớn của Ukraine sau 6 ngày giao tranh.

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM