UBCKNN đồng loạt 'xóa tên' đại chúng: Chuyện gì đang diễn ra với Apax Holdings, Hùng Vương và Agrimeco?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đồng loạt ra thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (UPCoM: IBC), Công ty Cổ phần Hùng Vương (UPCoM: HVG) và Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (Agrimeco).

UBCKNN đồng loạt 'xóa tên' đại chúng: Chuyện gì đang diễn ra với Apax Holdings, Hùng Vương và Agrimeco? - Ảnh 1.

Apax Holdings hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, nổi bật nhất là chuỗi Apax Leaders.

Trong nhóm bị "xóa tên", Apax Holdings là trường hợp gây chú ý nhất khi chuỗi vi phạm kéo dài nhiều năm trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bị hủy tư cách đại chúng. Apax Holdings được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, sau đó tăng mạnh qua nhiều giai đoạn, đạt 831,5 tỷ đồng vào tháng 9/2021.

Doanh nghiệp lên UPCoM năm 2016 với giá tham chiếu 10.000 đồng/cp, trước khi chuyển sang HoSE một năm sau đó. Tuy nhiên, chuỗi vi phạm công bố thông tin và tình trạng giảm sàn kéo dài khiến IBC bị hủy niêm yết vào cuối năm 2023, trở lại UPCoM với mức giá chỉ còn 1.700 đồng/cp.

Theo báo cáo cổ đông tính đến cuối 2022, CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup – nơi ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – nắm gần 59% vốn tại Apax Holdings.

Tháng 11/2023, HoSE chính thức hủy niêm yết bắt buộc IBC vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Dù HNX chấp thuận cho 83 triệu cổ phiếu IBC giao dịch trên UPCoM vào ngày 15/12/2023, doanh nghiệp ngay lập tức bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Tình trạng vi phạm tiếp tục kéo dài. Đến 20/10/2025, HNX vẫn duy trì cảnh báo hạn chế giao dịch đối với IBC do công ty chậm nộp BCTC bán niên 2025 đã soát xét quá hạn 45 ngày. Ngoài ra, Apax Holdings còn chậm nộp BCTC năm 2023, 2024 và BCTC bán niên 2024; đồng thời không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong hai năm liên tiếp theo quy định.

Apax Holdings hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, nổi bật nhất là chuỗi Apax Leaders. Ở thời kỳ đỉnh cao, hệ thống này vận hành hơn 120 trung tâm tại hơn 30 tỉnh thành, phục vụ khoảng 120,000 học viên. Tuy nhiên từ cuối 2022, nhiều phụ huynh tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng đồng loạt gửi khiếu nại về việc trung tâm đóng cửa, chất lượng giảng dạy không đảm bảo và không được hoàn trả học phí.

Trong một buổi gặp gỡ phụ huynh tại TP. HCM, ông Thủy từng thừa nhận Apax rơi vào khủng hoảng sau Covid-19 khi hàng loạt cơ sở phải đóng cửa, nhiều chủ mặt bằng chấm dứt hợp tác và thanh lý tài sản để trừ công nợ. Ông cũng nhìn nhận việc Apax tăng trưởng "nóng", chủ quan trong giai đoạn mở rộng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp "vấp cú ngã lớn".

Nỗ lực tái cấu trúc sau đó không đạt kết quả, HĐQT liên tiếp có thành viên xin từ nhiệm. Đến tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tương tự IBC, CTCP Hùng Vương - doanh nghiệp lừng lẫy một thời với biệt danh "vua cá tra" - cũng bị UBCKNN thông báo hủy tư cách đại chúng.

CTCP Hùng Vương tiền thân là Công ty TNHH Hùng Vương được thành lập năm 2003. Đây từng là doanh nghiệp niêm yết lớn thuộc ngành thuỷ sản với danh xưng "vua cá tra", Hùng Vương lớn mạnh trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá da trơn. Ở giai đoạn thịnh vượng nhất, doanh thu của Hùng Vương đạt hàng chục nghìn tỷ đồng và lợi nhuận gần 500 tỷ đồng theo năm.

Bước ngoặt xảy ra từ năm 2016 khi kết quả kinh doanh suy giảm mạnh, nợ vay tăng cao khiến công ty lần đầu tiên báo lỗ. Những khoản lỗ sau đó kéo dài nhiều năm, làm tình hình tài chính ngày càng xấu đi. Không chỉ sản xuất kinh doanh sa sút, Hùng Vương còn buông lơi nghĩa vụ công bố thông tin – yêu cầu tối thiểu đối với một doanh nghiệp đại chúng.

UBCKNN đồng loạt 'xóa tên' đại chúng: Chuyện gì đang diễn ra với Apax Holdings, Hùng Vương và Agrimeco? - Ảnh 2.

CTCP Hùng Vương từng được mệnh danh là vua cá tra.

Cổ phiếu HVG từng giao dịch trên HoSE trước khi bị hủy niêm yết và chuyển về UPCoM vào tháng 8/2020. Báo cáo tài chính cuối cùng được công bố là năm 2020. Từ đó đến nay, công ty không công bố thêm bất kỳ BCTC nào dù đã bị cơ quan quản lý liên tục nhắc nhở. Hệ quả là cổ phiếu HVG bị hạn chế giao dịch, rồi chính thức đình chỉ trên UPCoM từ tháng 2/2023, dừng ở mức 1,400 đồng/cp.

Tháng 7/2025, UBCKNN tiếp tục xử phạt Hùng Vương 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định. Theo số liệu cập nhật gần nhất vào quý 1/2020, HVG đã lỗ lũy kế hơn 1.743 tỷ đồng. Thương vụ hợp tác chiến lược với Thadi (thuộc Thaco) từng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp xoay chuyển tình hình, nhưng Thaco rút vốn chỉ sau hơn một năm, khiến kế hoạch tái cấu trúc không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Ngoài IBC và Hùng Vương, trong ngày 09/12, UBCKNN tiếp tục thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (Agrimeco), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi và chế tạo – lắp đặt thiết bị kết cấu thép.

Agrimeco tiền thân là Tổng công ty Cơ điện Nông nghiệp và Thủy lợi, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với nhiệm vụ sản xuất thiết bị, máy móc phục vụ ngành nông nghiệp và thủy lợi. Năm 2003, đơn vị này được sáp nhập với Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 1, hình thành Agrimeco với kỳ vọng trở thành tập đoàn kinh tế đủ năng lực triển khai các dự án quy mô lớn của Bộ.

Đến năm 2013, Agrimeco hoàn tất cổ phần hóa và chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Tuy nhiên, sau quá trình dài hoạt động trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp bị UBCKNN hủy tư cách đại chúng do không đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Trước đó ít ngày, Công ty Cổ phần Bibica (HoSE: BBC) và Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco, UPCoM: VCW) cũng nhận thông báo tương tự từ UBCKNN.

Đăng Quang

Cùng chuyên mục
XEM