U23 Thái Lan sẽ bất ngờ gục ngã, ngậm ngùi nhìn Lào đối đầu U23 Việt Nam tại chung kết?

24/02/2022 10:27 AM | Xã hội

Bị đánh giá cửa dưới nhưng U23 Lào có “vũ khí” lợi hại riêng để khiến U23 Thái Lan thực sự phải dè chừng.

Vào lúc 16h chiều nay (24/2), U23 Lào sẽ có trận bán kết giải U23 Đông Nam Á gặp Thái Lan. Đội thắng ở cặp đấu này khả năng rất lớn sẽ đối đầu U23 Việt Nam ở chung kết bởi ở cặp bán kết còn lại, thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ phải chạm trán Timor Leste.

So với U23 Thái Lan thì U23 Lào bị đánh giá thấp hơn đôi chút nhưng đó có lẽ chỉ là trên lý thuyết. Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, một tờ báo Trung Quốc lại cho rằng trong tương lai gần, ĐTQG nước này có thể thua cả Lào, nếu nhìn vào màn trình diễn của lứa U23 Lào tại giải U23 Đông Nam Á năm nay.

Tại vòng bảng, sau khi Indonesia và Myanmar lần lượt rút lui, U23 Lào đã tận dụng cơ hội này để phô diễn và chứng minh khả năng của họ thông qua việc đánh bại đội được đánh giá cao hơn là Malaysia (với các tỷ số 2-1 và 2-0). Đây là lần đầu tiên sau 42 năm (kể từ khi gia nhập AFC năm 1980), một đội tuyển của Lào đánh bại Malaysia ở 2 trận liên tiếp và đây cũng là lần đầu tiên U23 Lào lọt vào bán kết khuôn khổ giải Đông Nam Á.

U23 Thái Lan sẽ bất ngờ gục ngã, ngậm ngùi nhìn Lào đối đầu U23 Việt Nam tại chung kết? - Ảnh 1.

U23 Lào (áo đỏ) có những vũ khí riêng để khiến Thái Lan phải e ngại.

U23 Lào đang sở hữu "vũ khí" tương đối đáng gờm, đủ sức để gây rất nhiều khó khăn, thậm chí là đánh bại Thái Lan ở trận đấu chiều nay. Tại hai trận đấu vòng bảng, U23 Lào hiện lên là một tập thể trẻ giàu nhiệt huyết, có lối chơi đầy kỷ luật và chiến thuật dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Michael Weiss.

U23 Lào thể hiện được lối chơi tập thể đầy gắn kết, nhưng trong đội hình của họ lại có một số cá nhân thi đấu nổi bật, có khả năng toả sáng, điển hình phải kể tới tiền vệ Bounphachan Bounkong. Người đội trưởng này vừa toả sáng rực rỡ với 2 bàn thắng quyết định giúp Lào vượt qua Malaysia để tiến vào bán kết. Tài năng của Bounphachan Bounkong cũng đã được chứng minh thông qua việc anh khoác áo ĐTQG Lào tới 10 trận dù chỉ mới 21 tuổi.

Hơn nữa, tâm lý hưng phấn sau khi đánh bại Malaysia để lập cột mốc lịch sử mới cũng là "vũ khí" để Lào thi đấu tốt hơn khi đối đầu với Thái Lan. Có lẽ hiếm khi nào mà các cầu thủ trẻ của Lào lại tràn đầy sự tự tin như thời điểm hiện tại. Không những thế, việc không chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19 cũng giúp Lào có lực lượng và thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho trận chiến chiều nay.

U23 Thái Lan sẽ bất ngờ gục ngã, ngậm ngùi nhìn Lào đối đầu U23 Việt Nam tại chung kết? - Ảnh 2.

Thái Lan vẫn bộc lộ điểm yếu, đặc biệt là yếu tố bản lĩnh và kinh nghiệm và đó là lý do khiến họ để thua U23 Việt Nam.

Trái ngược, U23 Thái Lan khiến nhiều người hâm mộ phải lo lắng khi tiến vào bán kết theo cách không quá thuyết phục. Họ chỉ thắng 1 và thua 1 ở 2 trận đấu bảng C. Đáng lưu ý, thành phần của Thái Lan tham dự giải đấu năm nay là những cầu thủ có độ tuổi U19 và không dễ để họ lấn áp trước U23 Lào.

So với Lào thì U23 Thái Lan là đội bị tác động nhiều hơn bởi dịch Covid-19 và họ lại có ít hơn 1 ngày nghỉ so với đối thủ. Yếu tố thể trạng cũng là khó khăn nhất định với đội bóng xứ Chùa Vàng.

Trước trận bán kết, HLV Michael Weiss của Lào phát biểu đầy tự tin rằng: "Liệu có gây ra bất ngờ cho họ hay không thì chúng ta hãy đợi những gì xảy ra trên sân. Thái Lan là ứng cử viên vô địch. Nhưng tôi có vài kinh nghiệm và cùng với sự nhiệt tình của cầu thủ, tôi nghĩ chúng tôi có thể mang đến bất ngờ".

Với tâm lý hưng phấn cộng với những lợi thế riêng của mình, U23 Lào có đủ khả năng để đánh bại Thái Lan ở cuộc chiến chiều nay. Nếu kịch bản đó xảy ra, bóng đá Lào sẽ ghi nhận thêm một cột mốc mới và khả năng rất lớn U23 Lào sẽ trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á.

Theo Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
XEM