U22 Thái Lan tuyên chiến: "Chúng tôi sẽ hạ U22 Việt Nam"

24/11/2019 09:44 AM | Xã hội

Các cầu thủ U22 Thái Lan tuyên bố không sợ U22 Việt Nam, quyết tâm bảo vệ danh hiệu HCV SEA Games 30.

U22 Thái Lan đến Philippines trong ngày 23/11, chính thức bước vào chiến dịch tìm kiếm HCV SEA Games kỳ thứ 4 liên tiếp.

Ngay khi có mặt tại Philippines và chưa ổn định chỗ ở, trung vệ đội trưởng Shinnaphat Leeaoh đã có những tuyên bố thách thức U22 Việt Nam.

 U22 Thái Lan tuyên chiến: Chúng tôi sẽ hạ U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Shinnaphat Leeaoh thách thức U22 Việt Nam


Chúng tôi không ngại U22 Việt Nam . Cuộc chiến lần này không giống như khi gặp nhau ở vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm."U22 Thái Lan d đã rất sẵn sàng cho cuộc chơi lần này, vì chúng tôi có kinh nghiệm từ kỳ SEA Games trước.

Bởi vì, khi ấy chúng tôi phải đá sân khách. Lần này, hai đội đá sân trung lập, và đây là lợi thế rất lớn cho U22 Thái Lan".

Shinnaphat là 1 trong 4 cầu thủ U22 Thái Lan giành HCV ở kỳ SEA Games cách nay 2 năm, diễn ra ở Malaysia.

3 thành viên còn lại gồm trung vệ Saringkan Promsupa, cùng 2 tiền vệ Ratthanakorn Maikami và Worachit Kanitsribampen.

"Chúng tôi không hề sợ đối đầu U22 Việt Nam. Cá nhân tôi muốn giành HCV ở kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp".

 U22 Thái Lan tuyên chiến: Chúng tôi sẽ hạ U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Suphanat Mueanta lần đầu dự SEA Games

"Trước khi đến SEA Games 30 , tôi thi đấu với ĐTQG. Điều này ảnh hưởng đôi chút đến thể lực. Điều này rất khó tránh khỏi.Suphanat Mueanta, "thần đồng" bóng đá Thái Lan và Buriram United cũng lớn tiếng tuyên bố và mục tiêu giành vàng.

Dù vậy, sau vài ngày nghỉ ngơi, thể trạng của tôi đã cải thiện phần nào. Tôi thấy mình đã sằn sàng cho cuộc tranh tài.

Đây là lần đầu tiên được dự SEA Games, và tôi muốn giành HCV. Đội hình lần này là những người đã chơi cùng nhau nhiều năm, nên chúng tôi rất tự tin".

Theo Thiên Thanh

Cùng chuyên mục
XEM