Tỷ phú giàu thứ 3 Hàn Quốc qua đời bí ẩn ở tuổi 54

02/03/2022 14:49 PM | Kinh doanh

Tháng 6 năm ngoái, Kim Jung-ju trở thành người giàu thứ 3 Hàn Quốc với tổng tài sản 10,9 tỷ USD.

Kim Jung-ju, người sáng lập Nexon, công ty game lớn nhất Hàn Quốc, đã qua đời vào ngày 28/2 vừa qua tại Hawaii, hưởng dương 54 tuổi.

Ngày 1/3, NXC Corp – công ty đầu tư của Kim, đã thông báo về cái chết của vị tỷ phú đồng thời cho biết thêm rằng ông đã điều trị chứng trầm cảm và tình hình có vẻ như đã trở nên tồi tệ hơn trong thời gian gần đây. Nguyên nhân tử vong cụ thể của ông Kim không được NXC tiết lộ.

CEO của Nexon - Owen Mahoney, chia sẻ: "Thật khó để diễn tả bi kịch khi mất đi người bạn và người cố vấn Jay Kim - người có tác động tích cực và to lớn đến thế giới. Là một nhà sáng lập và nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, Kim luôn khuyến khích người xung quanh bỏ qua những người hoài nghi, tin tưởng vào bản năng sáng tạo của chính mình. Ông ấy sẽ luôn ở trong tâm trí của đại gia đình Nexon, bạn bè và những người thân yêu".

Kim Jung-ju qua đời để lại vợ là bà Yoo Jung-hyun cùng hai cô con gái tuổi teen là Kim Jung-min, Kim Jung-youn.

Tỷ phú giàu thứ 3 Hàn Quốc qua đời bí ẩn ở tuổi 54 - Ảnh 1.

Tỷ phú Kim sinh năm 1968. Ông từng học chuyên ngành khoa học máy tính và kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Seoul. NĂm 1994, ông thành lập Nexon. Không lâu sau, nó đã trở thành công ty game đầu tiên ở Hàn Quốc kiếm được hơn 830 triệu USD doanh thu trong năm đầu tiên ra mắt.

Nexon cũng là công ty phát triển một trong những trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi đầu tiên - "The Kingdom of the Winds" vào năm 1996 và ra mắt một trong những trò chơi nổi tiếng nhất thế giới, "MapleStory" năm 2003. Những tựa game do Nexon phát hành đã thu hút nhiều triệu người chơi trên toàn cầu, đặc biệt là các trò nhập vai trực tuyến.

Năm 2011, Nexon niêm yết tại Nhật Bản. Kim kiểm soát 47% hãng game này thông qua NXC. Năm ngoái, Nexon đạt doanh thu 2,4 tỷ USD. Theo Seoulz, Nexon hiện là công ty game lớn nhất Hàn Quốc với vốn hóa thị trường ở mức 27 tỷ USD.

Năm 2007, Kim lần đầu xuất hiện trong Danh sách những người giàu nhất Hàn Quốc của Forbes. Thời điểm đó, ông xếp thứ 28 với khối tài sản trị giá 590 triệu USD. Tháng 6 năm ngoái, ông trở thành người giàu thứ 3 ở xứ sở kim chi với tổng tài sản lên tới 10,9 tỷ USD (theo thống kê của Forbes).

Năm 2016, Kim bị truy tố tội hối lộ một công tố viên nhưng ông không nhận tội. Sau lùm xùm đó, ông tập trung nhiều vào các hoạt động từ thiện. Năm 2017, ông thành lập một quỹ từ thiện và một năm sau tuyên bố sẽ quyên góp 93 triệu USD cho các bệnh viện danh cho trẻ em và các công ty khởi nghiệp. Đáng chú ý, vị tỷ phú quá cố từng nói rằng hai con của ông sẽ không được thừa kế tài sản.

Từ năm 2013 đến năm 2015, công ty của Kim đã quyên góp khoảng 16,6 triệu USD để giúp xây dựng "Bệnh viện phục hồi chức năng cho trẻ em Nexon". Công ty tuyên bố đây là bệnh viện phục hồi chức năng đầu tiên được xây dựng cho trẻ em ở Hàn Quốc. Trước khi qua đời, Kim vẫn tích cực quyên góp cho các bệnh viện trẻ em ở Hàn Quốc với tổng số tiền khoảng 5 triệu USD.

Vài năm trở lại đây, Kim đã tăng cường đầu tư vào tiền kỹ thuật số. Tháng 4 năm ngoái, Nexon mua 1.717 Bitcoin với giá trung bình khoảng 58.226 USD/đồng. Năm ngoái, Kim đã rút lui khỏi việc điều hành NXC nhưng vẫn là giám đốc công ty.

Nguồn: Yahoo!

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM