Tỷ phú duy nhất tham dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế kiến nghị 5 vấn đề: Đầu tiên là "khoan sức dân"

15/03/2024 15:52 PM | Kinh doanh

Theo thống kê của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là 1 trong 6 tỷ phú của Việt Nam với khối tài sản 2,8 tỷ USD. Tại hội nghị vừa được Thủ tướng tổ chức, bà đã kiến nghị 5 vấn đề để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

Tỷ phú duy nhất tham dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế kiến nghị 5 vấn đề: Đầu tiên là "khoan sức dân" - Ảnh 1.

Ảnh VGP/Nhật Bắc

Sáng 14/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank cho biết, năm 2024, ngành ngân hàng đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kinh tế phát triển. Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời cấp chỉ tiêu tín dụng ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tuy vậy, kết quả tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng hai tháng đầu năm còn thấp, khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp và người dân còn khó khăn.

Đối với HDBank, từ năm 2023 đã chủ động cân đối nguồn vốn, tuân thủ các giới hạn quy định để sẵn sàng dư địa lớn cho tăng trưởng năm nay, cùng với chính sách lãi suất thấp và ngay từ đầu năm, toàn hệ thống đã triển khai chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao, với mục tiêu cung cấp vốn kịp thời cho các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh và kích thích nhu cầu tín dụng.

Nhờ vậy, tín dụng vẫn tăng trưởng khá tích cực trong những tháng đầu năm với tỷ lệ HDBank đạt được 2,71% và tổng dư nợ trên 346 ngàn tỷ đồng.

Tỷ phú duy nhất tham dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế kiến nghị 5 vấn đề: Đầu tiên là "khoan sức dân" - Ảnh 2.

Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại hội nghị, lãnh đạo HDBank kiến nghị 5 vấn đề:

Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng nên đi đôi với xem xét chính sách tài chính, miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp; điều chỉnh biểu thuế suất thu nhập cá nhân để "khoan sức dân", tăng khả năng tiêu dùng.

Thứ hai, HDBank kiến nghị Tổ công tác Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền các địa phương cùng ngành ngân hàng quyết liệt triển khai các biện pháp tháo gỡ vướng mắc thủ tục giấy phép cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trong các lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và từ đó hỗ trợ cho công tác giải ngân tín dụng.

Thứ ba, cần sớm khôi phục niềm tin để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển trở lại, bên cạnh nguồn vốn từ ngân hàng để các doanh nghiệp, dự án có nguồn vốn dài hạn, bền vững.

Thứ tư, hỗ trợ khu vực cho vay nông nghiệp nông thôn, phụ nữ, khởi nghiệp, khu vực lao động phổ thông, nới lỏng các quy định về tài sản đảm bảo nguồn trả nợ.

Thứ năm, HDBank thấy rằng ngành ngân hàng là nơi tập trung các hoạt động kinh tế tổng hợp, nên chăng, tất cả các ngành kinh tế khác nhau hãy cùng tập hợp với nhau dưới các tổ chức như hiệp hội, các hội nghị kết hợp giữa ngành ví dụ như: hàng không, du lịch, bất động sản, dịch vụ… Dưới định hướng và chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công.

Năm 2024, HDBank đang quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng mục tiêu; cam kết luôn tin tưởng, đi đầu hưởng ứng các chương trình của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, tiếp tục tăng cường tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM