Tỷ giá USD đồng loạt giảm
Tuần qua (từ ngày 26 đến 30-1), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 51 đồng so với cuối tuần trước, khiến tỷ giá USD niêm yết trên ngân hàng cũng như thị trường tự do đồng loạt giảm.
Cụ thể, phiên cuối tuần, tỷ giá trung tâm ở mức 25.074 đồng/USD, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) là 23.871 VND/USD (mua vào) - 26.277 VND/USD (bán ra).
Ảnh minh họa.
Với các ngân hàng thương mại, tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 25.720 VND/USD (mua vào) - 26.110 VND/USD (bán ra), giảm 311 đồng ở chiều mua vào và 271 đồng ở chiều bán ra. Còn ở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), USD giao dịch: 25.768 VND/USD (mua vào) - 26.128 VND/USD (bán ra), giảm 313 đồng ở chiều mua vào và 253 đồng ở chiều bán ra.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND giảm 150 đồng ở cả hai chiều, giao dịch quanh ngưỡng: 26.450 VND/USD (mua vào) - 26.500 VND/USD (bán ra).
Đối với thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh của đồng USD với các loại ngoại tệ chủ chốt khác trong rổ tiền tệ đạt 97 điểm. Tuy nhiên, DXY vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và những thay đổi chính sách tại Mỹ khiến niềm tin của nhà đầu tư đối với đồng USD bị “lung lay”.
Đồng USD cũng chịu áp lực từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với các bất định xoay quanh chính sách thuế quan và định hướng thương mại của Mỹ.
Ngoại trừ đồng Nhân dân tệ (CNY) giảm giá, tỷ giá các ngoại tệ khác lại biến động ngược chiều với USD. Chẳng hạn như với đồng EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá 30.066 VND/EUR (mua vào) - 31.652 VND/EUR (bán ra), tăng 44 đồng ở chiều mua vào và 47 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Trong khi đồng Bảng Anh (GBP) được Vietcombank niêm yết: 34.680 VND/GBP (mua vào) - 36.153 VND/GBP (bán ra), tăng mạnh 178 đồng ở chiều mua vào và 186 đồng ở chiều bán ra.
CNY niêm yết ở Vietcombank: 3.634 VND/CNY (mua vào) - 3.789 VND/CNY (bán ra), giảm 38 đồng ở chiều mua vào và 39 đồng ở chiều bán ra. BIDV để là 3.676 VND/CNY (mua vào) - 3.794 VND/CNY (bán ra), giảm 40 đồng với chiều mua vào và 32 đồng ở chiều bán ra.
Theo các chuyên gia, lượng kiều hối “đổ” về nhiều góp phần hạ nhiệt tỷ giá USD, cùng với đó, các yếu tố hỗ trợ VND trong nước còn, trong khi xu hướng USD quốc tế có thể chững lại.
