Tuyên án phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn
Ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt, một số bị cáo được chuyển từ án tù sang án treo.
Các bị cáo trong phiên tòa sáng 15/12
Sáng 22/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.
Theo Hội đồng xét xử, các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), tỉnh Phú Thọ (cũ), Quảng Ngãi (cũ) đã có nhiều sai phạm trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu không đúng quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Một số bị cáo còn nhận hối lộ số tiền rất lớn.
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong quá trình công tác có nhiều đóng góp, cống hiến, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và được Nhà nước công nhận. Các bị cáo đều ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Đến nay, thiệt hại của vụ án đã được khắc phục toàn bộ.
Ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt, một số bị cáo được chuyển từ án tù sang án treo.
Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được Tòa phúc thẩm ghi nhận có nhiều đóng góp trong quá trình công tác, nhiều huân chương, bằng khen, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các đơn vị, tổ chức; gia đình có công với cách mạng, bố mẹ cao tuổi, sức khỏe yếu, chồng không có khả năng lao động, con bị bệnh, bản thân bị cáo sức khỏe kém. Trong quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận.
Bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải, nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; có nhiều đóng góp trong quá trình công tác, nhiều huân chương, bằng khen, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các đơn vị, tổ chức; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…
Từ những căn cứ đã nêu, Tòa phúc thẩm tuyên án: Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) 11 năm 6 tháng (giảm 2 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm 14 năm tù); bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) 8 năm 6 tháng tù (giảm 3 năm 6 tháng so với án sơ thẩm 12 năm tù); bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) 6 năm tù (giảm 2 năm so với án sơ thẩm 8 năm tù). Các bị cáo bị tuyên cùng về tội "Nhận hối lộ".
Ngoài ra, một số bị cáo được ghi nhận là đã cao tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện, hành vi sai phạm của các bị cáo đã thực hiện hơn 10 năm trước, nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự, Tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, chuyển hình phạt án tù sang án treo cho các bị cáo.
Tòa tuyên chuyển hình phạt từ tù giam thành án treo cho các bị cáo: Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) 3 năm án treo, Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 3 năm tù treo và Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 3 năm án treo.
Đối với nhóm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường) 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 4 năm tù) và Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường) 3 năm tù (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù)...
Đáng chú ý, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (cũ) Lê Viết Chữ và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi (cũ), dù không kháng cáo nhưng được Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt do xem xét lượng hình trong vụ án đã được khắc phục toàn bộ hậu quả; các bị cáo được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, xuất trình một số tình tiết mới, quá trình công tác có nhiều đóng góp, thành tích, khen thưởng,... Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (cũ) Lê Viết Chữ được giảm 2 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).
