Tung tin giả bị nhiễm Covid-19 để trốn nợ, một phụ nữ ở An Giang bị phạt tiền

14/02/2020 21:26 PM | Xã hội

Thiếu nợ 12 triệu đồng lại đang mất việc nên bà H. đã tung tin giả bản thân nhiễm Covid-19 để tránh mặt chủ nợ khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 14/2, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Dương Kim H. (SN 1962, ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả liên quan đến Covid-19.

Cụ thể vào tối 9/2, Công an huyện Phú Tân nhận được thông tin từ chị M. (ngụ xã Phú Thạnh) về việc bà H. bị nhiễm Covid-19 và đang đi xe khách từ TP.HCM về Phú Tân liền phối hợp với Đội Phản ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp huyện Phú Tân, Công an xã Phú Thạnh tổ chức đón chuyến xe khách mà bà H. đang trên xe.

Sau đó, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng kiểm tra thân nhiệt, lập danh sách những người trên xe và cách ly bà H. để theo dõi. Tuy nhiên, qua kiểm tra sức khỏe, bà H. không có biểu hiện bất thường liên quan đến Covid-19 gây ra nên tổ công tác cho xe khách tiếp tục hành trình về thị xã Tân Châu.

Làm việc tại cơ quan công an, bà H. thừa nhận do thiếu tiền chị Mai 12 triệu đồng, lại vừa bị chủ nhà ở TP.HCM đuổi việc, thất nghiệp, vì sợ không có tiền trả nợ mới nghĩ ra việc tung tin đồn mình bị nhiễm Covid-19 để khỏi bị đòi tiền.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Tân, việc bà H. tung tin thất thiệt rằng bản thân bà bị nhiễm Covid-19 đã gây hoang mang trong người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương... nên quyết định xử phạt bà H. 750.000 đồng về hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền" được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Tung tin giả bị nhiễm Covid-19 để trốn nợ, một phụ nữ ở An Giang bị phạt tiền - Ảnh 2.

Theo VĂN TIÊN

Cùng chuyên mục
XEM