Tự tử liên quan đến COVID-19 gia tăng ở nhiều nước

15/10/2020 08:13 AM | Xã hội

Các chuyên gia hiện lo lắng về một dịch bệnh mới, cộng thêm sự chán nản do ở nhà nhiều. Tỷ lệ tự tử liên quan đến COVID-19 vì thế đang gia tăng ở nhiều nước.

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, số vụ tự tử trong tháng 8 vừa qua ở nước này là hơn 1.800. Còn tại Mỹ, ước tính sẽ có thêm 75 nghìn người chết trong thập kỉ tới do các vấn đề về tâm lý sau khủng hoảng đại dịch.

Các nhà xã hội học đã cảnh báo từ trước rằng, sự gián đoạn hoạt động xã hội và kinh tế có thể khiến nhiều người tử vong hơn là chính con virus.

Tự tử liên quan đến COVID-19 gia tăng ở nhiều nước - Ảnh 1.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần ở 93% các nước trên thế giới hiện đã bị ngừng hay gián đoạn do COVID-19 .

Nhật Bản là một trong số ít các nền kinh tế lớn trên thế giới công bố các dữ liệu kịp thời về tỷ lệ tự tử. Nhiều nước sẽ đợi vài năm, tổng hợp lại rồi mới công bố số liệu chính thức. Tự tử là một vấn đề xã hội dai dẳng ở Nhật Bản, nhưng các chuyên gia nước này cho rằng, những số liệu cập nhật sớm sẽ giúp xác định sớm nhóm tuổi nào, hay nghề nghiệp nào đang có nguy cơ cao, từ đó mới triển khai nhanh chóng các biện pháp ngăn chặn.

Thế giới hôm nay

Cùng chuyên mục
XEM