Tù nhân Triều Tiên "khét tiếng" vượt ngục Trung Quốc: Hành trình điên rồ trước khi sa lưới

02/12/2021 08:07 AM | Xã hội

Một thông báo ngắn gọn từ cảnh sát Cát Lâm cho biết anh ta bị bắt vào khoảng 10 giờ sáng 28/11, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Cảnh sát ở phía đông bắc Trung Quốc cuối cùng thông báo đã bắt được tù nhân Triều Tiên sau hơn 40 ngày người này trốn khỏi một nhà tù ở tỉnh Cát Lâm. Tù nhân nói trên được xác định là Zhu Xianjian (39 tuổi), vượt ngục vào ngày 18/10, trong vụ việc gây chú ý vì tính chất mạo hiểm và điên rồ của nó.

Tù nhân "trị giá" 23.000 USD

 Tù nhân Triều Tiên khét tiếng vượt ngục Trung Quốc: Hành trình điên rồ trước khi sa lưới - Ảnh 1.

Zhu bị bắt ngày 28-11. Ảnh: Global Times

Zhu Xianjian là công dân Triều Tiên, nhưng y nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc và liên tục gây án.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Zhu từng làm công nhân tại mỏ than đá ở tỉnh Bắc Hamgyong và vượt biên sang huyện Đồ Môn thuộc tỉnh Cát Lâm vào năm 2013.

Sau đó, y đột kích vào một số ngôi nhà ở một ngôi làng gần đó, lấy trộm tiền, điện thoại di động và quần áo, hồ sơ tòa án cho thấy. Anh ta cũng đâm một phụ nữ lớn tuổi, người phát hiện ra y và cố gắng chạy trốn bằng taxi trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Y đã cướp 1.482 nhân dân tệ tiền mặt và sổ tiết kiệm của người phụ nữ này.

Năm 2016, y bị tuyên án 11 năm và 3 tháng tù giam nhưng đã được giảm án vào năm 2017 và 2020 nhờ cải tạo tốt. Nhưng bất ngờ là y sau đó dàn dựng một vụ vượt ngục táo tợn hôm 18/10 khi chỉ còn 2 năm là hoàn thành bản án 11 năm vì tội nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, ăn cắp và cướp của.

Nhà tù Cát Lâm và cảnh sát tỉnh này đã nhiều lần ra lệnh truy nã tù nhân Triều Tiên, có thời điểm đã treo thưởng 100.000 nhân dân tệ (23.000 USD) cho người cung cấp thông tin bắt được tên này, trong một cuộc truy lùng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Tại tỉnh Liêu Ninh, một lệnh truy nã do lực lượng công an địa phương công bố hôm 16/11 cũng viết rằng, bất cứ ai cung cấp thông tin quan trọng, giúp bắt giữ tù nhân Triều Tiên sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên đến 700.000 nhân dân tệ, tờ Zhengguan News đưa tin hôm 18/11.

Và mọi việc đã đi đến hồi kết khi một thông báo ngắn gọn từ cảnh sát Cát Lâm hôm 28/10 cho biết y bị bắt vào khoảng 10 giờ sáng, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Các video do tờ Tin tức Bắc Kinh của nhà nước Trung Quốc chia sẻ cho thấy một người đàn ông trông có vẻ tiều tụy bị một số sĩ quan cảnh sát áp giải đi, trong đó có một bức ảnh chụp y bị còng hai tay phía sau và đang ngồi trên mặt đất.

Vụ vượt ngục gây chú ý trên mạng xã hội

 Tù nhân Triều Tiên khét tiếng vượt ngục Trung Quốc: Hành trình điên rồ trước khi sa lưới - Ảnh 2.

Thông báo truy nã của cảnh sát về đặc điểm nhận dạng Zhu Xianjian sau khi y vượt ngục. Ảnh: Global Times

Cuộc vượt ngục của Zhu từng gây xôn xao mạng xã hội khi đã đã được camera an ninh ghi lại từng chi tiết và được một số hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, trong lúc lao động trong nhà tù, Zhu leo lên mái của một nhà kho, dùng một vật dụng được cho là một sợi dây để làm hỏng hàng rào điện bao quanh tường nhà tù, tạo ra một loạt tia lửa. Sau đó, anh ta bước qua hàng rào này, rồi trèo qua một hàng rào kim loại khác và biến mất sau những bức tường cao.

Vụ việc gây chú ý còn ở một chi tiết: trong khi Zhu tìm cách bỏ trốn, một số tù nhân khác và nhân viên canh gác nhà tù chỉ biết… đứng bên dưới quan sát hành động của Zhu.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với truyền thông Trung Quốc rằng, sau khi bỏ trốn khỏi nhà tù, Zhu còn thản nhiên tham dự một bữa tiệc cưới ở Cát Lâm và tự nhận là bạn của cô dâu bất chấp việc bị cảnh sát truy lùng gắt gao.

Lúc đó, một người dân địa phương ở Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, nói với Global Times, các nhà chức trách đã tăng cường nỗ lực truy tìm tù nhân trốn thoát và kiểm tra thùng xe của mọi phương tiện đi qua các trạm kiểm soát. Nhiều nguồn tin nói rằng, Zhu có thể đã lẩn trốn gần một ngôi làng ở Fengman, Cát Lâm và cảnh sát đã khám xét khu vực này trong nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Việc Zhu vượt ngục khi chỉ còn 2 năm mãn hạn tù làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng y không muốn bị trục xuất về nước. Vì với hành động vượt ngục, tù nhân này có thể phải lãnh án nặng thêm.

Trong một báo cáo tháng 7, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho biết, ít nhất 1.100 người Triều Tiên đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Nhiều người phải đối mặt với việc bị trục xuất về nước khi được trả tự do nhưng theo nguồn tin hầu hết đều không muốn trở về.

Theo Nam Anh

Từ khóa:  triều tiên
Cùng chuyên mục
XEM