Từ nhà sáng lập Zocdoc, Spotify, Grab cho đến ngành công nghiệp thú cưng tiềm năng tại Đông Nam Á

27/07/2021 08:00 AM | Kinh doanh

Ngành công nghiệp thú cưng đang thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn công nghệ từ nhà sáng lập Zocdoc, Spotify cho đến Grab. Tại khu vực Đông Nam Á, bức tranh tổng quan hiện tại của ngành công nghiệp đang lên này như thế nào?

Nhà sáng lập tạo ra cuộc cách mạng hoá mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân Zocdoc, Cyrus Massoumi, đã quay trở lại đường đua công nghệ với ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm các chú chó thất lạc Shadow. Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để khớp ảnh của những chú chó mất tích với các kết quả phù hợp từ dữ liệu tại các trung tâm hỗ trợ động vật, hơn 30,000 tình nguyện viên hoặc từ các website. Ứng dụng đã cung cấp dịch vụ đến hơn 70 hạt tại 20 bang của Mỹ.

Spotify tung ra danh sách phát dành cho thú cưng

Cũng quan tâm đến vấn đề của người nuôi và thú cưng, Spotify - nền tảng phát trực tuyến âm thanh của Thuỵ Điển với 113 triệu người đăng ký, đã tung ra một loạt danh sách phát phát và podcast được tạo ra bởi thuật toán nhằm mục đích xoa dịu thú cưng cô đơn vì ở nhà một mình hay bị bỏ rơi. Danh sách phát dựa trên sở thích âm nhạc và loài thú cưng của chính người đăng ký, trong khi đó "Podcast yêu thích của thú cưng của tôi" đã được tạo ra bởi các chuyên gia về động vật để giúp chúng giảm bớt căng thẳng, theo tuyên bố của Spotify.

Từ nhà sáng lập Zocdoc, Spotify, Grab cho đến ngành công nghiệp thú cưng tiềm năng tại Đông Nam Á - Ảnh 1.

Spotify tung ra danh sách phát dành cho thú cưng

Grab cung cấp dịch vụ vận chuyển dành riêng cho thú cưng 

Gần hơn với người Việt, ngay tại khu vực Đông Nam Á, Grab cung cấp dịch vụ Grab Pet tại Singapore giúp chủ vật nuôi có thể thoải mái di chuyển với thú cưng vào tháng 2 năm 2019. Đây là một nỗ lực mới của Grab nhằm thu hút nhiều đối tượng hơn và trở thành ứng dụng hàng ngày cho mọi nhu cầu từ di chuyển, thực phẩm, và nhiều nhu cầu thường nhật khác.

Ngành công nghiệp thú cưng tiềm năng tại Đông Nam Á

Từ câu chuyện của Shadow, Spotify và Grab, chủ vật nuôi và vật nuôi là đối tượng tiềm năng để các doanh nghiệp tăng trưởng về cả người dùng cũng như doanh thu. Theo các báo cáo thị trường đã chỉ ra ngành công nghiệp thú cưng của Đông Nam Á chạm mốc 4 tỷ đô la vào năm 2020 và giữ mức tăng trưởng hàng năm khoảng 7%. Cụ thể hơn với thị trường Việt Nam với hơn 23 triệu người nuôi, doanh thu ước tính đạt được của ngành năm 2021 là 500 triệu đô la, và thị trường tăng trưởng hàng năm khoảng 6.1%.

Nghiên cứu về thị trường thú cưng Đông Nam Á đã chỉ ra chủ sở hữu vật nuôi không chỉ thuộc nhóm thu nhập cao mà còn từ nhóm thu nhập trung bình, và họ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về thực phẩm hữu cơ, lành mạnh và bổ dưỡng cũng như các dịch vụ vật nuôi khác. Trong những năm tới, hệ thống thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và dân số già sẽ vẫn là yếu tố quan trọng đối với sự bùng nổ của ngành công nghiệp thú cưng tại thị trường Đông Nam Á.

Nổi bật trong ngành công nghiệp thú cưng ở Đông Nam Á chúng ta có thể điểm qua một số startup công nghệ như:

Furpal kết nối người yêu chó với chủ nhân của chúng cho các buổi vui chơi trả phí, giống như Tinder mỗi chú chó trên nền tảng được mô tả về các đặc điểm tính cách, thông tin cơ bản về chủ sở hữu và các thời điểm có thể đặt lịch hẹn.

JomPaw là một cộng đồng những người yêu thú cưng trực tuyến cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ dành cho thú cưng từ lên xe, đi dạo, huấn luyện và thậm chí là taxi cho thú cưng tại thị trường Malaysia.

Peto ở Indonesia cung cấp các dịch vụ cho nhiều loại thú cưng như chó, mèo, thỏ, hamster … chuyên nghiệp theo yêu cầu như các giải pháp chăm sóc tại nhà và cửa hàng nơi khách hàng có thể mua các vật dụng cần thiết và giao chúng đến tận nhà.

Xuất hiện trên Shark Tank mùa 4, Pety ứng dụng của người yêu thú cưng cũng đang ứng dụng công nghệ để tạo ra các tính năng chuyên biệt cho thú cưng như: hồ sơ điện tử giúp theo dõi sức khoẻ, tìm thú cưng thất lạc, Đặt lịch hẹn khám bệnh online và sàn Thương mại điện tử phục vụ nhu cầu của thú cưng.

Từ nhà sáng lập Zocdoc, Spotify, Grab cho đến ngành công nghiệp thú cưng tiềm năng tại Đông Nam Á - Ảnh 2.

Pety xây dựng cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam với phong cách sống hiện đại, và sử dụng công nghệ để tạo ra trải nghiệm chăm sóc thú cưng không thể đơn giản và thú vị hơn từ chế độ dinh dưỡng, các hoạt động, dịch vụ cho thú cưng ... Ứng dụng Pety với các tính năng chuyên biệt cho thú cưng và chủ sở hữu

Từ nhà sáng lập Zocdoc, Spotify, Grab cho đến ngành công nghiệp thú cưng tiềm năng tại Đông Nam Á - Ảnh 3.

Ứng dụng Pety với các tính năng chuyên biệt cho thú cưng và chủ sở hữu

Dù cho đại dịch Covid đang ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế, song ngành công nghiệp thú cưng vẫn đang giữ đà tăng trưởng và mở ra nhiều cơ hội cho các công ty, đặc biệt là startup công nghệ dẫn đầu xu thế này. 

Pety - Ứng Dụng Của Người Yêu Thú Cưng! Mang tới một Phong Cách Sống mới và giúp cho việc chăm sóc thú cưng trở nên thú vị hơn, tiện lợi hơn!

Tham gia Pety tại đây: https://link.pety.vn/download

Website: https://pety.vn

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM