Tủ lạnh 500 triệu và hàng loạt đồ gia dụng đắt đỏ của ca nương Kiều Anh

21/06/2023 07:20 AM | Sống

Trước đây, Kiều Anh từng tiết lộ tiền sửa sang và nội thất cho căn hộ có thể mua được một căn hộ nữa.

Sau khi kết hôn với Văn Quỳnh - cháu ngoại của PGS Văn Như Cương, ca nương Kiều Anh dần rời xa ánh đèn sân khấu, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô cũng thường xuyên chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống hàng ngày cho mọi người. 

Ca nương Kiều Anh “bóc giá” 6 món đồ đắt xắt ra miếng, tủ lạnh 500 triệu gây chú ý - Ảnh 1.

Vợ chồng Kiều Anh - Văn Quỳnh

Mới nhất, ca nương Kiều Anh đã tiết lộ loạt đồ đạc "đắt xắt ra miếng" trong nhà mình khiến nhiều người quan tâm. Những món đồ được cô nhắc đến gồm có tủ lạnh, bếp, dao, bồn cầu, máy lọc nước và hệ thống điều khiển bằng giọng nói.

Đầu tiên, Kiều Anh cho biết tủ lạnh nhà mình có giá 500 triệu đồng. Nhiều người cũng đề nghị cô review bởi tủ lạnh gia đình mà có giá tiền như vậy là không phổ biến. “Cảm quan đầu tiên là nó rất to. Hãng bán rời tủ đông và tủ mát nên muốn có 1 chiếc tủ lạnh thì mình phải mua tủ đông và tủ mát để ghép vào làm một” - ca nương Kiều Anh tiết lộ. Ngoài ra, cô còn giới thiệu chi tiết những ưu điểm như ngăn lạnh có thể giữ thịt cá tươi hàng tuần còn ngăn đông lạnh sâu đến -18 độ, luôn đầy đá đủ cho 20 - 30 người sử dụng. 

Ca nương Kiều Anh “bóc giá” 6 món đồ đắt xắt ra miếng, tủ lạnh 500 triệu gây chú ý - Ảnh 2.

Chiếc tủ lạnh 500 triệu

Một món đồ cũng đắt đỏ khác trong bếp chính là chiếc bếp gần 200 triệu. Chiếc bếp không chia ô mà cả bếp như một màn hình cảm ứng, muốn nấu ở vị trí nào cũng được. Phần điều khiển cũng cảm ứng và độ nhanh nhạy không kém gì điện thoại. 

Tiếp theo là bộ dao xịn xò. Kiều Anh nửa đùa nửa thật cho biết khi có khách đến nhà, cô đều muốn mang bộ dao ra khoe. Theo tiết lộ của ca nương, bộ dao này được làm bởi các nghệ nhân hàng đầu Nhật Bản, từ chất liệu hợp kim thép carbon siêu cứng. Chiếc đắt nhất có giá hơn chục triệu đồng và đã sử dụng 3 năm rồi nhưng vẫn sắc lẹm, chưa phải mài dao. 

Bếp và bộ dao

Ở khu vực nhà vệ sinh, món đồ đắt đỏ là chiếc bồn cầu có giá 40 triệu. Ngoài những chức năng cơ bản thì nắp bồn cầu điện tử nhà Kiều Anh có thể tự khử mùi. 

Món đồ tiếp theo là máy lọc nước. Vợ chồng Kiều Anh đã chi 200 triệu cho 1 máy lọc nguồn và 1 máy lọc trực tiếp vì nước là thứ đi vào cơ thể hàng ngày nên chất lượng nước rất quan trọng. Với máy lọc nước này, độ pH cho từng hoạt động trong nhà là khác nhau, ví dụ nước để pha sữa cho con và nước để skincare là khác nhau. 

Cuối cùng là hệ thống điều khiển bằng giọng nói. Kiều Anh cho biết món đồ này không đắt nhưng do chồng cài đặt từ A - Z nên cô vẫn muốn khoe.

Máy lọc nước và hệ thống điều khiển bằng giọng nói

Trước đó chia sẻ về chuyện nội thất, Kiều Anh tiết lộ số tiền sửa nhà và nội thất có thể dùng để mua thêm một căn hộ mới. “90% thiết bị trong nhà tôi, thậm chí đến cả cái nắp cống, tôi cũng muốn nhập nguyên chiếc từ nước ngoài. Hồi ấy gần một nửa cái container đi đường biển từ nước ngoài về Việt Nam hơn 3 tháng trời chỉ chở những thiết bị trong nhà tôi" - Kiều Anh kể.

Theo S.A

Cùng chuyên mục
XEM