Tự doanh bị ví như "đánh bài mà xem được bài người khác", "úp bô nhà đầu tư": Kinh tế trưởng công ty chứng khoán SSI kêu "oan"!

06/05/2022 15:25 PM | Kinh doanh

Theo các chuyên gia không có công ty chứng khoán nào mang hàng tự doanh đi khuyến nghị nhà đầu tư cả. Bởi nếu làm như vậy thứ nhất là ảnh hưởng đến uy tín và chưa chắc tự doanh đánh đã đúng.

Liên quan đến hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán, nhiều nhà đầu tư cá nhận cho rằng đang tạo ra sự công bằng trên thị trường. Họ cho rằng các công tư chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị, vừa tự mua bán và phí lại thấp hơn các nhà đầu tư cá nhân. “Thực sự tự doanh có nhiều lợi thế như các nhà đầu tư cá nhân vẫn nghĩ hay không?”, câu hỏi được đặt ra cho 2 khách mới đến của talkshow Bí mật đồng tiền số 19 phát sóng trên VTV Digital với chủ đề Bye/Buy in May?

Ông Nguyễn Tuấn Anh- nhà sáng lập của FinPeace cho biết hoạt động tự doanh không có nhiều thuận lợi như các nhà đầu tư cá nhân vẫn nghĩ. Chuyên gia này từng làm giám đốc tự doanh công ty chứng khoán Thiên Việt. Ông Tuấn Anh quản lý danh mục có giá trị giao dịch bằng thanh khoản một ngày của thị trường. Vị này cho biết về lý thuyết mà nói nếu chẳng may mình ấn nhầm lệnh thì cả sàn có khi giảm sàn. 

Mọi người cứ tưởng thuận lợi nhưng thực ra là không thuận lợi ở điểm là khi danh mục tự doanh cầm to so với thị trường thì tính thanh khoản của thị trường khi không phù hợp thì tự doanh không thể “ra được hàng”. Mọi người cứ nghĩ bên tự doanh có lợi nhưng thực ra khó khăn hơn rất nhiều. Ngược lại mọi người có thể thấy nhà đầu tư cá nhân với danh mục nhỏ hơn, có khả năng linh hoạt, di chuyển tốt hơn rất nhiều trên thị trường với khả năng thanh khoản vừa đủ.

Thứ hai là không có công ty nào mang hàng tự doanh của công ty đi khuyến nghị nhà đầu tư cả, đặc biệt các công ty chứng khoán lớn không bao giờ làm như vậy cả. Làm như vậy thứ nhất là ảnh hưởng đến uy tín, chắc gì tự doanh đánh đã đúng. Thứ 2 là vi phạm pháp luật, không thể nào dùng thông tin đấy để đi tư vấn khách hàng được vì đấy là hai bộ phận độc lập tách rời hoàn toàn. Điểm thứ 3 là đằng sau lệnh tự doanh cũng là một con người bình thường thì với việc cầm số tiền gấp tận 100-1000 lần một cá nhân bình thường thì độ run sẽ cao hơn nên chưa chắc tự doanh có lợi hơn đâu.”, ông Tuấn Anh chia sẻ. 

Tự doanh bị ví như đánh bài mà xem được bài người khác, úp bô nhà đầu tư: Kinh tế trưởng công ty chứng khoán SSI kêu oan! - Ảnh 1.

Nguồn: VTV.

Sau chia sẻ của nhà sáng lập của FinPeace, host Ngọc Trinh thẳng thắn dẫn ra câu hỏi của khán giả dành cho ông Phạm Lưu Hưng, kinh tế trưởng công ty chứng khoán SSI: “Đánh bài mà xem được bài người khác còn còn phải hỏi có lợi thế nào không. Khán giả cho rằng các công ty chứng khoán đưa ra các khuyến nghị có thể bán trước khi đưa ra khuyến nghị… Quan điểm của anh X30 trả lời những câu hỏi này như thế nào?

Ở SSI nói riêng tỷ lệ giao dịch tự doanh thuần tuý, giao dịch như một nhà đầu tư thông thường rất thấp. Phần lớn giao dịch tự doanh đến từ việc phục vụ khách hàng liên quan đến các sản phẩm SSI thực hiện. Còn câu “đánh bài xem được bài người khác” thì tôi nghĩ là cũng hơi oan bởi thứ nhất là tỷ lệ thị phần của công ty như SSI dù lớn nhưng cũng không phải là lớn so với thị trường. 

Thứ hai là việc cho xem bài của người khác, chắc bạn chưa thử chứ hầu hết các giao dịch tự doanh đề phải công bố lên Sở hàng ngày và rất nhiều người có thể nhìn được các giao dịch. Thậm chí nếu cho mình đi nhìn các giao dịch hàng ngày sau đó thực hiện các giao dịch có lãi thì rất khó vì mình chả hiểu tại sao người ta giao dịch như thế. Bây giờ có cho mình bảng giá giao dịch của toàn thị trường và biết hàng ngày thì đằng sau 1 lệnh mua là 1 lệnh bán vậy thì bạn không thể hiểu nổi xu hướng thị trường ai sẽ là người quyết định xu hướng đó. 

Nếu bảo SSI xem được tất cả các giao dịch của SSI dựa trên đó mình giao dịch theo xu hướng đấy thì khả năng thành công là không có vì mình không hiểu được các lệnh nhỏ đấy đang đi theo xu hướng gì”, ông Phạm Lưu Hưng chia sẻ.

Bổ sung cho câu trả lời của ông Hưng, ông Tuấn Anh chia sẻ rằng bản thân mình ngày xưa được cung cấp thông tin và không đọc để biết người ta làm gì. “Nếu bạn bảo bạn xem được bài người khác thì thứ nhất nó bị chậm hơn 1 nhịp. Người ta đặt lệnh xong rồi mình mới được xem thì quá bằng đi sau lưng người kia. Ví dụ sáng nay ông tự doanh A mua, chiều mình đọc sáng hôm sau mình mua thì mình đi sau. Tôi không tin người đi sau có thể thành công được. Đi sau không chỉ đơn giản là theo ngày mà trên góc độ về tư duy. Mình có biết tại sao mình mua đâu, chẳng nhẽ mình mua xong đổ cho ông kia mua thì tôi mua. Mình mua phải biết vì lý do gì thì mới là thành công của người tự doanh. 

Một điểm nữa mọi người cần chú ý là không một công ty chứng khoán nào đi giao tiền cho một anh tên là Hưng hay Tuấn Anh tự tung tự tác, thích con gì thì tự mua, không có chuyện đấy. Nó phải xuất phát từ quy trình nội bộ, hàng tháng phải trình lên công ty để phê duyệt danh mục. Mua bán cũng phải có quy luật chứ không phải thích mua con gì thì mua, phải giải trình không thì chết. Không đơn giản như nhà đầu tư cá nhân được”, chuyên gia này bổ sung thêm.

Mộc An

Cùng chuyên mục
XEM