Tự đặt quy tắc "no smartphone" vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ "bỏ phố về quê" trồng hoa sống an yên

10/09/2020 08:13 AM | Sống

Có đất đai, sự nghiệp, tiền bạc nhưng không thấy vui khi sống trong thành phố sầm uất, nhộn nhịp, người phụ nữ này đã mua lại một căn biệt thự rộng 500m2 cách xa thành phố để hưởng thụ đời an yên.

Từ khi rời Thượng Hải, sống xa thành phố nhộn nhịp, chị Zhu Yu Jie luôn cảm thấy hạnh phúc và trân quý những gì mình có. Khác với việc có đất đai, sự nghiệp, tiền bạc nhưng không thấy vui ở Thượng Hải, chị Zhu lại tận hưởng từng giây phút khi sống trong ngôi nhà ở phía Tây Nam của thành phố Thượng Hải, cách trung tâm thành phố khoảng 20 – 30km.

Căn biệt thự trên mảnh đất rộng 500m2 được chị Zhu mua lại và cải tạo vào cuối năm 2017. Bạn bè đã giới thiệu một nhà thiết kế giỏi giúp chị cải tạo lại ngôi nhà. Sau 2 năm, căn biệt thự cuối cùng cũng được hoàn thành theo đúng ý chị. Bản thân chị thích đồ cũ nên đã tìm mua những món đồ nội thất đã qua sử dụng để trang trí cho căn nhà. 

Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 1.

Với bức tường kính trong suốt, phòng khách ở tầng 1 có tầm nhìn hướng ra toàn bộ khu vườn. Rèm cửa và tấm thảm mang phong cách Á Đông có cùng một tông màu nâu trầm, mang lại cảm giác dễ chịu. Chị Zhu vô cùng yêu thích không gian phòng khách bởi chị cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên.

Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 2.
Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 3.

Trên tầng 2, không gian bếp và phòng ăn được trang trí khá đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Chị không ngại chọn những màu sơn yêu thích và kết hợp với những bức tranh tường giúp cho không gian bếp trở nên nghệ thuật và có chiều sâu hơn.

Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 4.

Phòng làm việc và phòng ngủ của chị Zhu nằm trên tầng 3, đây cũng là không gian được chị sử dụng thường xuyên. Với sở thích đọc sách và học tập, chị lựa chọn sơn tường màu xanh đậm để tăng sự tập trung. Căn phòng này được chú ý nhiều đến những tiểu tiết bởi những đồ vật trang trí như lọ hoa, bức tranh, tượng, nến thơm... để tạo sự thư thái, vui vẻ khi làm việc. Bên cạnh phòng làm việc còn có khu tập yoga được ngăn cách bằng cửa kính.

Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 5.
Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 6.
Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 7.
Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 8.

Ngoài ra, căn biệt thự này sở hữu một khu vườn rộng 200m2. Chị Zhu đã dành rất nhiều thời gian để tạo thảm cỏ và trồng nhiều hoa hồng, cẩm tú cầu. Bạn bè chị cũng thường xuyên tới thăm chị vì họ yêu thích những ngày "nghỉ dưỡng" ở ngoại ô. 

Chị Zhu đã từng có 5 năm sống ở Anh nhưng sau đó, chị đã quyết định trở về Thượng Hải, trung Quốc để sinh sống và làm việc. Tính tới thời điểm hiện tại, chị vẫn cảm thấy quyết định trở về ngoại ô là vô cùng đúng đắn.

Mỗi buổi sáng, chị Zhu đều dậy sớm để làm vườn, sau đó vào bếp nấu bữa sáng và lên gác làm việc. Chị học cách yêu bản thân và quý trọng thiên nhiên. Thậm chí, chị còn đặt quy tắc cho chính mình là không dùng điện thoại vào mỗi buổi sáng và tránh xa mạng xã hội để có thể được vui vẻ khi được làm những việc mà mình yêu thích.

Tự đặt quy tắc no smartphone vào buổi sáng, ngắt kết nối Internet, người phụ nữ bỏ phố về quê trồng hoa sống an yên - Ảnh 9.

Tiên Yên

Cùng chuyên mục
XEM