Từ bom tấn được kỳ vọng, 'Avatar: The Way of Water' thành tội đồ của Disney: Cổ phiếu xuống thấp nhất 2 năm, nội bộ lục đục

20/12/2022 10:29 AM | Xã hội

Cổ phiếu của Disney đã xuống mức thấp nhất hơn 2 năm qua vì kết quả đáng thất vọng của "Avatar: The Way of Water".

Từ bom tấn được kỳ vọng, 'Avatar: The Way of Water' thành tội đồ của Disney: Cổ phiếu xuống thấp nhất 2 năm, nội bộ lục đục - Ảnh 1.

Theo hãng tin Bloomberg, cổ phiếu của hãng Walt Disney tiếp tục lao dốc xuống mức thấp nhất hơn 2 năm qua sau kết quả công chiếu không như kỳ vọng của bom tấn “Avatar: The Way of Water” (Avatar 2).

Cụ thể, cổ phiếu của nhà chuộc (Walt Disney) đã giảm 4,8% xuống còn 85,78 USD/cổ, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 sau 4 phiên liên tiếp đi xuống.

Nhiều chuyên gia nhận định kết quả không như mong đợi của Avatar 2, một trong những bom tấn tốn kém nhất lịch sử ngành điện ảnh Hollywood, là lý do chính gây ra tình trạng này. Trong 2 ngày đầu công chiếu giữa tuần, Avatar 2 chỉ thu về 53 triệu USD và Disney thậm chí đã phải hạ mức dự đoán doanh thu cuối tuần đầu tiên sau khi công chiếu.

Đây được đánh giá là một bước lùi của Disney khi cổ phiếu nhà chuột đã giảm tới 45% kể từ đầu năm 2022, đánh dấu năm thê thảm nhất suốt nhiều thập niên của cổ phiếu này.

Từ bom tấn được kỳ vọng, 'Avatar: The Way of Water' thành tội đồ của Disney: Cổ phiếu xuống thấp nhất 2 năm, nội bộ lục đục - Ảnh 2.

Cổ phiếu Walt Disney lao dốc vì Avatar: The Way of Water.

Mặc dù Avatar 2 được cho là vẫn sẽ có lãi nhưng không tương xứng với danh tiếng, công sức bỏ ra cũng như những lời hứa hẹn hùng hồn trước đó của đạo diễn James Cameron. Thậm chí cổ phiếu các chuỗi rạp chiếu phim như AMC hay Imax tại Mỹ cũng giảm điểm và gây thất vọng lớn với nhiều người trong ngành.

Vào tháng 11/2022, Disney công bố kết quả quý III vô cùng đáng thất vọng khiến giá cổ phiếu giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001 trước khi kịp hồi lại với những mong đợi vào siêu phẩm Avatar 2.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định chặng đường vẫn còn rất dài để Avatar 2 kiếm lời về cho Disney.

“Chúng ta vẫn ở đầu mùa lễ cuối năm với rất ít tác phẩm cạnh tranh thật sự xuất sắc”, đánh giá của hãng Truist Securities có ghi rõ.

Trước đó vào năm 2009, phần đầu của Avatar chỉ thu về 77 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên tại Bắc Mỹ nhưng đã liên tiếp trụ vững trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách suốt nhiều tuần sau đó và phá kỷ lục với 2,92 tỷ USD doanh số.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia nhận định phần 1 của Avatar còn tạo được sự bất ngờ cho khán giả nhưng phần 2 đã không còn sự hưng phấn đó nữa dù lượng người hâm mộ của dòng phim này vẫn còn. Bằng chứng là phần phát hành lại Avatar 1 vào mùa thu năm nay đã giúp "nhà chuột" thu về 15 triệu USD tại Mỹ và 40 triệu USD trên toàn cầu.

Rối loạn

Kết quả đáng thất vọng của Avatar 2 đang khiến nội bộ Disney lục đục. Sau kết quả kinh doanh quý III kém cỏi, CEO Bob Chapek đã bị thay thế bởi Bob Iger, thế nhưng doanh số dưới kỳ vọng của Avatar 2 lại như một cú tát cho vị giám đốc mới tại nhiệm này.

Vào cuối tuần qua, Avatar 2 chỉ thu về 134 triệu USD tiền vé, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 175 triệu USD của các chuyên gia và 150 triệu USD của chính Disney sau khi đã hạ dự báo.

Từ bom tấn được kỳ vọng, 'Avatar: The Way of Water' thành tội đồ của Disney: Cổ phiếu xuống thấp nhất 2 năm, nội bộ lục đục - Ảnh 3.

Cựu CEO Bob Chapek (Trái) và CEO Bob Iger (Phải) của Walt Disney

Dẫu vậy nếu so sánh với khoản kinh phí ước tính hơn 350 triệu USD, Avatar 2 đã thu về cho nhà chuột 434,5 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên và con số này sẽ còn tăng lên nữa, giúp tác phẩm không lỗ.

Con số đáng thất vọng trên khiến Avatar 2 đang phải tranh giành vị trí thứ 5 với bộ phim “The Batman” trong bảng xếp hạng những tác phẩm có buổi công chiếu cuối tuần đầu tiên tại Mỹ thành công nhất năm nay.

Hiện 2 bộ phim có buổi công chiếu cuối tuần đầu tiên thành công nhất của nhà chuột trong năm nay vẫn là “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” với 187 triệu USD trong tháng 5 và “Black Panther: Wakanda Forever” với 181 triệu USD trong tháng 11/2022.

Tại thị trường Trung Quốc, Disney dự đoán bộ phim có thể chỉ thu được 50-100 triệu USD từ thị trường này do tình hình dịch bệnh phức tạp tại đây.

Tồi tệ hơn, đạo diễn James Cameron trả lời tạp chí Total Film rằng ông đã chuẩn bị cắt ngắn loạt phim từ 5 phần trước đó theo kế hoạch xuống còn 3 phần nếu doanh thu của tác phẩm không như kỳ vọng.

“Chỉ trong 3 tháng chiếu phim là thị trường có thể nói cho chúng tôi biết là có nên dừng lại hay không. Điều này có nghĩa là chỉ nên làm 3 phần thôi chứ đừng kéo dài lê thê nữa vì nó không có lợi nhuận”, đạo diễn Cameron thú nhận.

*Nguồn: Bloomberg, CNBC, Variety 

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM