Từ 2026, bỏ bằng tốt nghiệp THCS
Quốc hội thông qua Luật Giáo dục sửa đổi, chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng xác nhận hoàn thành chương trình trên học bạ từ năm tới.
Ảnh minh họa.
Sáng 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Điểm mới đáng chú ý là bỏ việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, thay bằng xác nhận hoàn thành chương trình được ghi trên học bạ.
Theo luật mới, hệ thống văn bằng quốc gia gồm các bằng: tốt nghiệp THPT, trung học nghề, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành đặc thù. Việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS nhằm giảm thủ tục, đồng thời chuyển trọng tâm sang đánh giá quá trình học tập.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và THCS, đáp ứng điều kiện của Bộ GD&ĐT, sẽ được hiệu trưởng xác nhận vào học bạ. Với học sinh THPT, người đủ điều kiện sẽ được dự thi tốt nghiệp; đạt yêu cầu thì được cấp bằng, không đạt sẽ nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình để dự thi lại hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp.
Luật cũng quy định văn bằng, chứng chỉ do các cơ sở giáo dục thuộc mọi loại hình đào tạo đều có giá trị pháp lý như nhau, được cấp dưới dạng giấy hoặc điện tử nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Bộ GD&ĐT thống nhất quản lý văn bằng toàn hệ thống, bảo đảm minh bạch và liên thông.
Riêng các văn bằng chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe như bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa sẽ do Bộ Y tế hướng dẫn theo quy định của Luật Giáo dục đại học.
