Từ 2019 đến nay, Bath Thái Lan mất giá 20,8% so với USD, Rupee Ấn Độ mất 11%, còn VND mất giá bao nhiêu?

12/07/2022 09:28 AM | Kinh doanh

Đồng USD tiếp tục mạnh lên trên thị trường quốc tế. Các đồng tiền của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng giảm giá trong tuần qua, và so với cuối năm 2021, các đồng tiền này đã mất giá 4-10% so với USD.

Bộ phận phân tích chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo thị trường tiền tệ trái phiếu tuần từ 04/06/2022 – 08/07/2022

Trong tuần trước, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 6, với dự báo lạm phát sẽ tăng 5,0% trong năm 2022, sau đó sẽ giảm tốc còn 2,4% vào năm 2023 và 2,0% năm 2024. Do đó, Fed quyết định tăng lãi suất 5 điểm cơ bản, lên 1,50 – 1,75% trong tháng 6 và thảo luận việc lựa chọn tăng 50 điểm hay 75 điểm trong cuộc họp tiếp theo ngày 26-27/07.

Trên thực tế, theo thống kê từ CME Group, tại thời điểm ngày 11/7, 93% thị trường đã đặt cược việc Fed tăng lãi suất 75 điểm trong kỳ họp tháng 7 và thậm chí có 7% đặt cược cho việc Fed sẽ tăng 100 điểm cơ bản trong kỳ họp này. Điểm mấu chốt cho góc nhìn chính sách tiền tệ của Fed trong giai đoạn cuối 2022 và năm 2023 nhiều khả năng là cuộc họp tháng 9, khi những thông tin về tăng trưởng kinh tế cùng thị trường lao động của Mỹ sẽ phản ánh rõ nét về áp lực lạm phát.

Đồng USD vẫn duy trì ở mức cao trong tuần qua, khi tăng 1,8% và so với cuối 2021, DXY đã tăng 11,8%. Các đồng tiền chủ chốt đều giảm giá đáng kể, với EUR -2,2%, GBP -0,5%, JPY -0,66%. Các đồng tiền của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng giảm giá trong tuần, và so với cuối năm 2021, các đồng tiền này đã mất giá 4-10%.

Theo SSI, tương đồng diễn biến các đồng tiền trong khu vực, và sau động thái nâng giá bán USD tại Ngân hàng Nhà nước vào đầu tuần trước, tý giá USD/VND tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, trên thị trường liên ngân hàng, USD/VND tăng 0,34% và tỷ giá niêm yết tại các NHTM tăng 60 đồng, kết tuần ở mức 23.190 - 23.500 VND/USD – mức cao nhất kể từ tháng 5/2020.

Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 90 đồng, và hiện giao dịch ở 24.030 - 24.060 đồng/USD và chênh lệch giữa 2 thị trường vẫn đang ở mức cao.

Nếu so với cuối năm 2021, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng đã tăng 2,3% và tỷ giá niêm yết tăng khoảng 2,5% - mức tăng giá mạnh nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2019 (trước Covid-19), USD/VND cũng mới chỉ tăng 0,8% so với mức mất giá 20,8% của THB, -11% của INR hay thậm chí -3,9% của SGD, cho thấy sức mạnh của đồng VND nhờ nguồn cung ngoại tệ tích cực trong vòng 3 năm qua.

Theo Thanh Anh

Cùng chuyên mục
XEM