Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM: "Tôi khẳng định không có chuyện đóng cửa gì hết"

20/08/2021 14:07 PM | Xã hội

Trước nhiều thông tin lan truyền TP.HCM sẽ lockdown (đóng cửa/phong toả) từ ngày 23/8, trả lời báo chí, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khẳng định "không có chuyện lockdown TP từ ngày 23/8".

Sáng 20/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM đề nghị người dân bình tĩnh, thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K và tiêm vaccine khi tới lượt, không thu gom hàng hóa thực phẩm.

TP.HCM vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM: Tôi khẳng định không có chuyện đóng cửa gì hết - Ảnh 1.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn)

Thông tin thêm tại cuộc họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết Chính phủ đã yêu cầu đến ngày 15/9, TP.HCM phải kiểm soát được tình hình để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Theo ông Khuê, các đơn vị liên quan đang chuẩn bị kế hoạch triển khai cụ thể và sẽ thông tin đến người dân trước ngày 23/8. "Tôi khẳng định không có chuyện đóng cửa gì hết, mà đây là các biện pháp nâng cao hơn trong phòng, chống dịch để tiến tới kiểm soát dịch vào ngày 15/9 như Nghị quyết 86", ông Khuê nói.

TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7. Từ 24/7, thành phố siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách, thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động.

Từ 26/7, trong khoảng 18h đến 6h mỗi ngày, người dân TP.HCM được yêu cầu hạn chế ra đường.

Ngày 1/8, UBND TP.HCM ra công văn quyết định kéo dài Chỉ thị 16 cùng các biện pháp siết chặt thêm 2 tuần từ 0h ngày 2/8.

Ngày 15/8, TP.HCM tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16 đến 15/9.

TỨ QUÝ

Cùng chuyên mục
XEM