Trước World Cup, triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỉ đồng qua mạng

17/11/2022 09:46 AM | Xã hội

Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng, nhiều người đã bị khởi tố ngay trước khi World Cup khởi tranh

Nguyễn Duy Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Nguyễn Duy Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Tối 16-11, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi), Chu Văn Hà (32 tuổi), Phạm Văn Mạnh (44 tuổi; cùng trú TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Anh (53 tuổi, trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi; trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc ".

Trước đó, sáng 13-11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang Manga88.com.

Bước đầu, công an xác định Tùng là người cầm đầu và điều hành đường dây đánh bạc này từ đầu năm 2022. Tùng sử dụng một tài khoản tổng rồi thành lập các đại lý cấp dưới, những đại lý này tiếp tục tạo tài khoản thành viên để giao cho đối tượng trực tiếp cược cá độ bóng đá.

Từ khi hoạt động, đường dây này đã tổ chức đánh bạc, giao dịch số tiền lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Theo Đồng Hồ

Cùng chuyên mục
XEM