Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị

30/05/2021 20:48 PM | Kinh doanh

0 giờ tối ngày 31/5, TPHCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Chính phủ. Trước giờ giãn cách, người dân đến chợ, siêu thị mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 1.

Chiều ngày 30/5, các chợ tại TPHCM đều đông người mua sắm thực phẩm. Các loại rau củ quả, thịt cá... nhanh chóng hết hàng.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 2.

Tại chợ Phú Lâm (Q.6), người đến chợ vào buổi chiều đông đúc, khác hẳn với nhiều buổi chợ chiều trước đây. "Ngày mai chúng tôi vẫn đi làm ở công ty nên tranh thủ mua thêm đồ ăn cho gia đình" - chị Lê (ngụ đường Lê Quang Sung, Q.6) cho biết.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 3.

Các quầy thực phẩm khô cũng đắt hàng. Nhân viên liên tục lấy hàng từ kho đưa ra quầy sạp.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 4.

Cá khô cũng đông khách. "Nếu ít ra đường thì có thêm món cá khô là tiện lợi nhất, có thể chế biến nhiều món ăn mà không sợ ngán" - anh Bình (ngụ Q. Bình Tân) nói.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 5.

Chợ đông người, hàng hóa tiêu thụ khá nhanh chóng.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 6.

Tại các chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), Chợ Căn cứ (Q.Gò Vấp), chợ Tân Định (Q.1)... cũng nhộn nhịp chợ chiều.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 7.

Người xe ngược xuôi dù nắng chiều đã sắp tắt...

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 8.

Mắm muối, dầu ăn... liên tục có khách đến mua

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 9.

Trứng gà hiện có giá khá rẻ cũng được tiêu thụ mạnh

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 10.

Gạo là lương thực không thể thiếu trong mỗi gia đình

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 11.

Chủ một hàng gạo cho biết: "Từ trưa đến giờ có rất đông khách mua. Họ mua từ 20-30kg về ăn chứ không mua tích trữ. Giá gạo vẫn như mọi ngày".

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 12.

Tương tự, các siêu thị cũng đông đúc khách trong chiều tối ngày 30/5

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 13.

Nhiều mặt hàng nhanh chóng hết trên quầy kệ

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 14.

Các giỏ xe hàng đầy với đủ sản phẩm từ thực phẩm chế biến, ăn liền đến tươi sống...

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 15.
 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 16.

Tại khâu tính tiền, khách phải chờ đợi khá lâu. "Gần một giờ đồng hồ mới đến lượt thanh toán, tuy nhiên mọi người đều giữ khoảng cách, mang khẩu trang nên cũng an tâm khi mua sắm" - chị Bình (ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 17.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, người dân không nên đổ xô đi chợ, siêu thị vì nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sau khi có thông tin giãn cách xã hội từ ngày 31/5, rất nhiều người đã đổ xô đi chợ, đi siêu thị. Việc này nguy hiểm vì rất khó giữ khoảng cách an toàn khi tập trung đông người, có thể làm lây lan dịch bệnh.

 Trước giờ giãn cách, người dân TPHCM đổ xô đi chợ, siêu thị  - Ảnh 18.

"Người dân cần bình tĩnh vì khi thực hiện giãn cách xã hội chúng ta vẫn được đi ra khỏi nhà khi có việc cần thiết như mua thức ăn, cấp cứu... Do đó không cần thiết đổ xô đi chợ, siêu thị ngay trong chiều nay. Lượng hàng hóa sẽ được cung cấp đầy đủ trong thời gian giãn cách" - ông Dũng lưu ý.


Uyên pHương

Cùng chuyên mục
XEM