Trước 30 tuổi chưa có đủ 3 thứ này thì càng sống càng bất hạnh

14/06/2023 09:59 AM | Sống

Trong cuộc sống, những thứ này như chiếc la bàn định hướng để bạn không lạc lối. Có đủ 3 điều này trước 30 tuổi là nền tảng vững chắc để có cuộc sống viên mãn về sau.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình lớn lên, trưởng thành một người có triển vọng, có tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều vấn đề trong quá trình nuôi dạy một đứa trẻ. Và khi trưởng thành, không phải đứa trẻ nào cũng thành công như mong đợi. Thậm chí, một số người đến 30 tuổi vẫn chưa thể tự lập, chăm sóc bản thân cũng là vấn đề lớn chứ đừng nói tới việc báo hiếu cha mẹ.

Nếu trong gia đình có người con đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa làm được 3 việc này thì thực sự bậc cha mẹ phải đau đầu.

Chưa có triển vọng việc làm

Trên thực tế, một người đến ngưỡng tuổi 30 dù có công việc ổn định, có khả năng thăng tiến hay không, họ đều cần có một công việc để tự nuôi sống bản thân mình. Bởi cha mẹ không thể nuôi con cả đời.

photo-1686644630749

Ảnh minh họa

Ở độ tuổi 30, điều quan trọng nhất của một người chính là công việc. Chỉ khi có công việc bạn mới có thể tự nuôi sống bản thân, từ đó mới có thể nghĩ về những thứ khác như hôn nhân, gia đình…

Khi 30 tuổi, bạn cũng đã học hành xong nhiều năm, trưởng thành về thể chất mà công việc vẫn chưa nhìn thấy khả năng tiến triển gì thì con đường sự nghiệp về sau cũng sẽ rất trắc trở, khó khăn.

Thiếu một tâm lý trưởng thành

Một cặp vợ chồng trẻ mới gần 30 tuổi đã có 2 đứa con. Cả hai vợ chồng đều tính tình trẻ con, nên thường xuyên cãi vã vì những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Không ai chịu nhường nhịn ai, chỉ sau một thời gian ngắn, họ chia tay đường ai nấy đi. Người chịu thiệt nhiều nhất chính là những đứa trẻ.

Nói một cách thẳng thắn, một người khi bước tới ngưỡng của 30, anh ta phải gánh vác cả sự nghiệp và gia đình. Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống cần được giải quyết bằng một thái độ của người trưởng thành. Trong đời sống hôn nhân, gia đình, nhiều vấn đề cần được giải quyết bằng sự chín chắn, thỏa hiệp.

Nếu người 30 tuổi mà vẫn tính tình sốc nổi, dễ mất bình tĩnh, đối diện với khó khăn là bối rối thì cuộc sống của họ ắt hẳn sẽ gặp rất nhiều chướng ngại vật và khó có thể vượt qua suôn sẻ.

Thiếu khả năng sinh tồn cơ bản

Trước 30 tuổi chưa có đủ 3 thứ này thì càng sống càng bất hạnh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hạnh Linh kết hôn khi 25 tuổi. Từ nhỏ tới lớn, sống với bố mẹ cô gái không phải động tay vào việc nấu nướng giặt giũ gì. Và đối phương cũng vậy. Sau đám cưới, cả 2 dọn ra ở riêng, nhưng người nọ đùn đẩy việc cho người kia. Kết quả là, hàng ngày họ về nhà bố mẹ ăn cơm, quần áo thì chất đống, đem ra tiệm giặt, nhà cửa không ai chịu dọn dẹp. Cặp đôi trẻ con vẫn chưa thể lớn để lo lắng, vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Cha mẹ cũng không thể đi theo chăm sóc họ mãi được.

Khi bước qua tuổi 30, dù còn độc thân hay đã lập gia đình, mỗi người đều cần có 1 khả năng sinh tồn nhất định. Ít nhất bạn phải thành thạo việc giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa để chăm sóc chính bản thân mình.

Ở độ tuổi này, bạn không thể mong đợi cha mẹ tiếp tục chăm sóc mình, cũng không thể trở thành gánh nặng cho người trong gia đình. Nếu bản thân còn không thể chăm sóc nổi thì cuộc sống về lâu dài chắc sẽ bế tắc, trục trặc lớn.

Các bậc phụ huynh cần có ý thức về việc dạy các kỹ năng sống cơ bản cho con từ khi còn nhỏ. Hãy cho con biết, đó là trách nhiệm của chính con trong cuộc sống, không thể ỷ lại vào ai khác. Bởi khi không có khả năng chăm sóc cho bản thân, bạn sẽ gây rắc rối cho chính mình và cả những người xung quanh.

Theo Hoa Thu

Từ khóa:  hai vợ chồng
Cùng chuyên mục
XEM