Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu

21/07/2021 08:35 AM | Kinh doanh

Ngay sau khi có Công điện 15, các trung tâm thương mại tại Hà Nội đều chấp hành nghiêm quy định để phòng chống COVID-19.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 1.

Ghi nhận tại Hà Nội ngày 20/7, các gian hàng, ki-ốt kinh doanh các mặt hàng may mặc, đồ trang sức, mỹ phẩm, đồ chơi... tại các TTTM đều đồng loạt tạm ngưng hoạt động.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 2.

Cho đến sáng nay, nhiều trung tâm đã giăng dây phía trước, đóng cửa, dán thông báo tạm ngưng hoạt động.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 3.

Một số trung tâm thương mại khác có siêu thị bên trong chỉ mở siêu thị, còn lại tắt đèn các cửa hàng, cũng như giăng dây giới hạn khu vực để khách không di chuyển trong trung tâm.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 4.

Từ 0h ngày 19/7, Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có việc tạm ngưng các cơ sở, cửa hàng kinh doanh không thiết yếu.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 5.

Tại các TTTM, những gian hàng bán sản phẩm không thiết yếu đều “cửa đóng then cài” theo quy định.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 6.

Một loạt các gian hàng quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi, đồ trang sức… dọn hàng hóa, niêm phong ki-ốt.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 7.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 8.

Tại một số TTTM, các hoạt động mua sắm mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm vẫn được diễn ra bình thường.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 9.

Các quầy hàng ngưng phục vụ, phủ vải tránh bụi.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 10.

Tất cả gian hàng không thiết yếu trong trung tâm thương mại đều tạm ngưng hoạt động.

 Trung tâm thương mại ở Hà Nội phủ bạt, ngừng hoạt động các gian hàng không thiết yếu  - Ảnh 11.

Theo quan sát, trước khi vào khu vực siêu thị, khách hàng sẽ được đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn. Lượng khách mua sắm tại siêu thị khá ít, nhân viên tranh thủ lau dọn và xếp hàng hóa lên kệ.

Hoàng Mạnh Thắng

Cùng chuyên mục
XEM