Trung Quốc phát 6,2 triệu USD tiền số cho người dân Bắc Kinh

03/06/2021 10:31 AM | Xã hội

Mỗi phong bao lì xì điện tử chứa 200 Nhân dân tệ tiền số, tương đương 31 USD.

Theo hãng tin CNBC, Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch phát 40 triệu Nhân dân tệ tiền số, tương đương 6,2 triệu USD cho người dân Bắc Kinh dưới dạng quay thưởng xổ số. Các công dân có thể sử dụng ứng dụng của 2 ngân hàng nhằm quay xổ số để quay trúng 200.000 lì xì với tiền thưởng tương xứng.

Mỗi phong bao lì xì điện tử này chứa 200 Nhân dân tệ tiền số, tương đương 31 USD và có thể sử dụng với các nhà cung ứng có hợp tác. Hạn cuối cùng của việc quay thưởng này là ngày 7/6/2021.

Dù đã nghiên cứu phát triển từ năm 2014 nhưng Trung Quốc khá cẩn trọng trong việc đưa đồng Nhân dân tệ số vào lưu thông. Thay vào đó chính phủ thưởng xuyên có những chiến dịch quay thưởng phát tiền thử nghiệm như trên tại một số khu vực.

Phó thống đốc Li Bo của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết họ sẽ mở rộng các chương trình thí điểm và thậm chí có thể chấp nhận cho người nước ngoài dùng thử đồng tiền số này trong Thế vận hội mùa đông năm 2022 tại Bắc Kinh.

Vào tháng 2/2021, một số thành phố miền Nam Trung Quốc đã phát khoảng 40,2 triệu Nhân dân tệ số cho người dân để dùng thử. Trước đó vào năm 2020, nhiều thành phố khác như Thâm Quyến cũng áp dụng chương trình quay thưởng để phát tiền số dùng thử cho người dân.

Khác với những đồng tiền số thông thường như Bitcoin, đồng Nhân dân tệ số được kiểm soát bởi PBOC. Những nỗ lực của Trung Quốc cho thấy trào lưu các ngân hàng trung ương đang cố gắng số hoá tiền truyền thống nhưng vẫn giữ được quyền kiểm soát thị trường trước sự bành trướng của Bitcoin và nhiều loại tiền số khác.

Đồng thời với việc đưa Nhân dân tệ số vào thử nghiệm, chính phủ Trung Quốc cũng siết chặt quản lý thị trường tiền số thông thường. Năm 2017, chính quyền Bắc Kinh cấm các sàn giao dịch tiền số và mới đây, Trung Quốc tiếp tục siết chặt quy định cấm với những mỏ đào Bitcoin.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM