Triển vọng "sáng" của ngành sản xuất dầu cọ Đông Nam Á

22/03/2016 15:06 PM | Kinh doanh

Giá dầu cọ toàn cầu đã tăng gần 9% trong vòng hai tháng qua, giúp lợi nhuận của các nhà sản xuất dầu cọ tại khu vực Đông Nam Á gia tăng lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Theo dự đoán của giới phân tích, đà tăng này sẽ vẫn tiếp diễn trong năm nay trong bối cảnh hiện tượng El Nino gây thiệt hại cho mùa màng tại khu vực Đông Nam Á sẽ khiến sản lượng dầu cọ toàn cầu giảm từ 2 – 3 triệu tấn.

Tính tới thời điểm hiện tại, các nước sản xuất dầu cọ đã đồng loạt tăng xuất khẩu mặt hàng này.

Theo số liệu của Cơ quan nghiên cứu MIDF của Malaysia, dự trữ dầu cọ của nước sản xuất dầu cọ chủ chốt này trong tháng trước đã thấp chạm “đáy” trong tám tháng, xuống còn 2,17 triệu tấn, và dự kiến con số này có thể sẽ rơi xuống 1,5 triệu tấn vào cuối năm nay – mức thấp nhất kể từ đầu năm 2011.

Còn theo dự đoán của Cơ quan môi giới tài chính UOB Kay Hian, các nước thu mua dầu cọ lớn nhất thế giới như Ấn Độ và Trung Quốc rất có thể cũng sẽ gia tăng hoạt động mua vào trong thời gian tới.

Giới phân tích nhận định đây là cơ hội cho cho các doanh nghiệp sản xuất dầu cọ Đông Nam Á – vốn đang phải chật vật đối phó với tình trạng suy giảm lợi nhuận trong 4 năm qua do dầu cọ rớt giá khoảng 22%.

Theo Kim Dung

Cùng chuyên mục
XEM