Trẻ có 2 tính cách này bố mẹ nên quan tâm để đi được đường dài hơn

10/07/2023 16:20 PM | Sống

Khi trẻ có 2 tính cách này, cha mẹ cần giúp trẻ chấn chỉnh.

Cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên thông minh, sắc sảo. Khi thấy con có những dấu hiệu khéo làm hài lòng người khác, cha mẹ không khỏi mừng thầm, cho rằng cuộc sống tương lai của con sẽ thành công, suôn sẻ.

Thực tế, có những biểu hiện của trẻ nhìn thì tưởng thông minh nhưng thực chất là khôn vặt hoặc tính cách rập khuôn quá mức. Nếu cha mẹ không sớm giúp trẻ sửa chữa thì cuộc sống sau này sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

1. Trẻ thích tận dụng những thứ nhỏ nhặt

Hai đứa trẻ được cho 2 quả táo. Đứa trẻ lớn hơn cầm táo lên xem trước, khi thấy có một quả bị dập nhẹ thì liền đưa cho bạn mình, còn bản thân cầm quả táo to hơn, đẹp hơn. Mẹ đứa trẻ này thấy vậy thì cười tủm tỉm, cho rằng con mình "khôn", "thông minh".

Có một câu nói như sau: "Tham lợi nhỏ thì tổn thất lớn". Điều này rất có lý bởi người thích lợi nhỏ thì khó lòng tìm được những tình bạn thực sự. Bởi họ luôn tính toán sao để đạt được những cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái lợi lâu dài.

Người ham lợi nhỏ không chỉ khó kết bạn mà còn đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống, công việc. Bởi không ai muốn làm việc, hợp tác chung với những người chỉ chăm chăm tính toán, vụ lợi cả.

Chính vì vậy, khi nuôi dạy con, cha mẹ cần dạy con tính cách chân thật, không ham mê vụ lợi nhất thời mà cần biết quản lý nhu cầu bản thân. Như vậy khi trưởng thành, trẻ sẽ được nhiều người yêu mến, giúp đỡ.

Trẻ có 2 tính cách này tưởng thông minh nhưng tương lai lại bất ổn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Trẻ em nói lý thuyết giỏi, có tính cách cứng nhắc quá mức

Khi thấy con nói được nhiều câu to tát, những lý thuyết "đao to búa lớn" như trong sách giáo khoa, cha mẹ thường rất tự hào và khen ngợi tài hùng biện của con. Họ cho rằng con mình rất thông minh, tương lai sẽ làm nên chuyện. Nhưng thời gian trôi qua, cha mẹ sẽ nhận thấy, một người muốn thành công, có chỗ đứng trong xã hội thì cần dựa vào năng lực làm việc thực sự, chứ không phải chỉ nhờ nói suông. Lý thuyết không thể giải quyết được mọi việc.

Bên cạnh đó, những người sống quá cứng nhắc, rập khuôn, luôn nói lý thuyết cũng khiến mọi người cảm thấy khó chịu, không muốn làm việc cùng. Vì vậy, tính cách này không được xem là thông minh, cha mẹ phải lưu ý.

Ở đời ai cũng thích những người giản dị và chân chất. Một chút thông minh không phải là thông minh thực sự. Cái nó mang lại cho con người chỉ là những lợi ích nhất thời, và cái họ mất còn nhiều hơn là cái họ được. Vậy nên khi con có những tính cách này, cha mẹ phải chấn chỉnh ngay!

Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM