Trải nghiệm thực tế của cổ động viên đang ở Qatar về một kỳ World Cup kỳ lạ: Có thực sự không “nóng” như mọi năm?

29/11/2022 20:53 PM | Sống

Đã có nhiều tin đồn cho rằng World Cup năm nay không "nhiệt" như mọi khi. Câu trả lời chỉ có người thực sự đang ở Qatar mới nắm rõ.

World Cup 2022 rõ ràng là một kỳ thi đấu “không giống ai”: tổ chức vào mùa đông, tại một quốc gia vùng Vịnh siêu nhỏ Qatar, nơi rượu bia không được phép bán trong sân vận động. Dưới đây là góc nhìn về những gì thực sự đang diễn ra ở Doha - từ bóng đá đến việc đi lại, uống bia và bầu không khí xung quanh các trận đấu và thành phố do phóng viên Liam FitzGibbon của tờ Fox Sports (Mỹ) ghi lại:

Đi lại dễ dàng

Một trong những điểm độc đáo của World Cup năm nay là được tổ chức ở một quốc gia nhỏ như Qatar. Vậy nên khoảng cách giữa các sân vận động rất gần, giúp  người hâm mộ có thể tham dự nhiều trận đấu trong ngày và không cần quá tốn công di chuyển. Nhưng ngay từ đầu đã có những câu hỏi và lo ngại về cách thành phố sẽ xử lý giao thông ra sao khi có hơn 1 triệu du khách từ khắp mọi nơi đổ đến cùng một lúc. 

Các chuyến tàu điện ngầm có thể đông đúc vào ban đêm nhưng thường yên tĩnh vào ban ngày

Hơn một tuần trôi qua, Doha dường như đang giải quyết tốt. Qatar đã cho xây dựng cả một hệ thống tàu điện ngầm trị giá 36 tỷ đô la cho dịp này và chúng đang hoạt động hoàn hảo. Các chuyến tàu chạy liên tục để luân chuyển hành khách và có mức giá dễ chịu. Ví dụ, một chuyến đi nửa giờ đến một trong những sân vận động ở ngoại ô thành phố chỉ tốn $A20 (hơn 130 ngàn đồng).

Lễ hội trong thành phố cấm bia

Vài ngày trước khi World Cup 2022 khai mạc, nước chủ nhà Qatar đưa ra tuyên bố khiến rất nhiều du khách thất vọng: đồ uống có cồn bị cấm bán trong các sân vận động, trong khi bia vốn là “đặc sản” với hầu hết mọi người khi xem và ăn mừng bóng đá. Quy định này đã được nới lỏng dần bằng cách cho bán bia tại khu vực fanzone, thế nhưng mức giá thì bị phàn nàn là “cắt cổ”. Một chai bia Budweiser 500ml tại khu đây có giá khoảng 350 ngàn đồng. 

Dẫu vậy, trên thực tế, đồ uống có cồn không khan hiếm như nhiều người nghĩ. Ngoài việc không được tiệc tùng trong lúc xem thi đấu trực tiếp, du khách tới đây vẫn có thể dùng rượu bia. Qatar có các quy định nghiêm ngặt về rượu nhưng đồ uống có cồn vẫn được phép phục vụ tại nhiều khách sạn và quán bar của thành phố.

Michael Edgley, một fan bóng đá đang có mặt ở Doha nói: “Tôi đã lo lắng về việc các nhà hàng và quán bar sẽ bị quá tải nhưng có vẻ như không phải vậy. Bạn cần phải đặt trước nếu muốn uống rượu nhưng có vẻ như rất nhiều nơi vẫn có sẵn nên nhìn chung lệnh cấm này không phải vấn đề quá lớn với du khách. Và rõ ràng bạn vẫn có thể vui vẻ mà không cần uống bia”.

Ăn uống tại Qatar

Giá thực phẩm ở Qatar không quá cao, trừ khi mọi người chọn ăn uống tại các quán bar hay khách sạn sang trọng mỗi đêm. Một bữa ăn bình thường có giá khoảng tầm 300 ngàn đồng, ở mức phù hợp với hầu hết du khách các nước. 

Một cổ động viên nhí người Argentina mặc áo đấu của Lionel Messi

Đã có những hình ảnh và bài báo gây sửng sốt về điều kiện ăn ở của người hâm mộ trong các làng cổ động viên được Qatar xây phục vụ riêng mùa World Cup. Tuy nhiên, với phóng viên của tờ Fox, anh đã có những trải nghiệm khá thú vị. Các căn phòng trong làng cổ động viên sạch sẽ và có kích thước vừa phải, mặc dù vẫn có một số sai sót và khiếm khuyết trong thiết kế cho thấy mọi thứ đã được hoàn thiện một cách vội vàng. 

Không khí ngày hội trong thành phố

Cả thủ đô Doha nói riêng và Qatar nói chung chắc chắn đã trở nên sống động kể từ khi giải đấu bắt đầu. Nhưng với nhiều người, nhất là những ai đã có cơ hội trải nghiệm mùa World Cup trước đây, mọi thứ vẫn hơi khác một chút. 

Ngoài thời gian đi xem đá bóng và xem các trận đấu, hầu hết các cổ động viên quốc tế đều lựa chọn tranh thủ du lịch Qatar. Bảo tàng Quốc gia Doha, trung tâm thương mại và các chuyến tham quan bằng xe buggy trên cồn cát là những hoạt động phổ biến nhất. 

Còn trong các sân vận động, sự hỗn loạn và đôi khi ẩu đả vẫn diễn ra, nhưng đó là chuyện khó tránh khỏi trong những dịp như thế này, dù World Cup được tổ chức ở đâu đi chăng nữa. 

Mọi người xem truyền hình trực tiếp trận khai mạc World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador tại Hayya Fan Zone ở phố đi bộ Doha's Corniche

FitzGibbon cho biết: “Tôi nghĩ phần đáng thất vọng nhất so với các kỳ World Cup trước là dường như không có sự tương tác xã hội bởi vì các sân vận động không thực sự đem được cảm giác lễ hội ra bên ngoài. Ở các kỳ World Cup trước, mọi người đến đó sớm, tụ tập bên ngoài và uống vài cốc bia”.

Ông đưa ra giả thuyết rằng có thể là do đám đông được tạo thành từ những người nước ngoài đi du lịch từ khắp khu vực, chứ không chỉ là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt: “Tôi thấy không có nhiều người cuồng nhiệt tạo ra bầu không khí ở các sân vận động. Bầu không khí không nhiệt thành hay sôi động như những gì chúng tôi đã trải nghiệm trước đây, dù chỉ ít hơn một chút nhưng vẫn đáng chú ý”. 

Nguồn: Fox Sports


Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM