TP.HCM: Phong toả 17 căn nhà vì có ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi về nhà

20/08/2020 15:09 PM | Xã hội

Tự cách ly tại nhà, BN được lấy mẫu xét nghiệm vào 2 ngày đều có kết âm tính. Sang ngày hôm sau, xét nghiệm lần 3 thì kết quả dương tính, BN được chuyển đến BV Dã Chiến để cách ly điều trị. Hiện, 17 hộ dân xung quanh nhà BN này đã được phong toả, cách ly.

Ngày 20/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca bệnh tái dương tính.

Theo đó, BN nam 27 tuổi (hẻm 52 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 tại Guinea Xích Đạo - Châu Phi. BN về Việt Nam vào ngày 29/7 và được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương - lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính và được cho về địa phương ngày 14/8.

TP.HCM: Phong toả 17 căn nhà vì có ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi về nhà - Ảnh 1.
TP.HCM: Phong toả 17 căn nhà vì có ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi về nhà - Ảnh 2.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh tái dương tính, cơ quan chức năng đã lập tức phong toả tạm thời 17 hộ dân xung quanh nhà BN lưu trú.

Từ ngày 14-19/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào 2 ngày 16-17/8 đều có kết âm tính. Ngày 18/8, bệnh nhân xét nghiệm tiếp và có kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển BV Dã Chiến (huyện Củ Chi, TP. HCM) để cách ly điều trị. Hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Ngay sau khi đơn vị y tế địa phương phát hiện ca bệnh tái dương tính này đã lập tức phong toả tạm thời 17 hộ dân xung quanh nhà BN lưu trú. 

Hiện đã tiếp cận được 13 hộ, tổng số người được cách ly và xét nghiệm là gồm 52 người. Ngành y tế cũng xác định có 2 trường hợp F1 (tiếp xúc gần) là cha mẹ của BN đang được cách ly tập trung và 4 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà.

TỨ QUÝ

Cùng chuyên mục
XEM