TP.HCM ‘khát’ vốn chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch

06/10/2017 08:50 AM | Bất động sản

“TP cần gần 50.000 tỉ đồng kinh phí để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án di dời nhà ở ven và trên kênh rạch tại TP.HCM”.

Con số này được Sở Xây dựng thông tin tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện chỉnh trang đô thị chín tháng đầu năm 2017.

Theo ông Lê Trần Kiên, Trưởng phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng, trên địa bàn TP hiện có 57 tuyến kênh rạch. Chủ trương của TP là huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị. Tuy nhiên, TP vẫn phải thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách với các tuyến rạch nhánh, rạch nhỏ. “Nếu không được áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt thì khả năng TP.HCM không thực hiện di dời được 20.000 căn nhà trong giai đoạn 2016-2020” - ông Kiên nói.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ khi ban hành chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị đến nay (ba năm), TP triển khai di dời được 502 căn nhà trên và ven kênh rạch.

Theo Việt Hoa

Cùng chuyên mục
XEM