TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh

Theo Linh Chi | 25/03/2026 21:20 PM | Sống

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 7.200 ca bệnh tay chân miệng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Sự xuất hiện chủng EV71 làm gia tăng nguy cơ biến chứng nặng ở trẻ nhỏ.

Sau giai đoạn giảm từ cuối năm 2025, từ tuần 9/2026, bệnh tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh có xu hướng tăng trở lại, diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, đến tuần 11/2026, toàn thành phố ghi nhận 7.294 ca mắc, tăng 241,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 98 ca nặng, tăng 4,6 lần. Riêng tuần 11 ghi nhận 837 ca mới, tăng gần gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước đó.

Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 288 ổ dịch, trong đó 162 ổ tại trường học và 126 ổ tại cộng đồng. Qua giám sát, sự xuất hiện của Enterovirus 71 - chủng virus có độc lực cao đang làm gia tăng nguy cơ biến chứng nặng và tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Trước tình hình này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn địa bàn. Các trạm y tế được yêu cầu giám sát chặt chẽ ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát.

Ngành giáo dục được đề nghị đảm bảo điều kiện vệ sinh tại trường học, trang bị đầy đủ bồn rửa tay, xà phòng và tăng cường truyền thông cho phụ huynh. Khi phát hiện ca bệnh, cơ sở giáo dục phải thông báo ngay cho y tế địa phương để xử lý kịp thời.

Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu sẵn sàng thu dung, điều trị, đồng thời lấy mẫu các ca bệnh nặng gửi xét nghiệm để xác định tác nhân. Hệ thống báo cáo ca bệnh cũng được thực hiện liên tục nhằm phục vụ công tác giám sát.

Sở Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh. Cụ thể, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi chăm sóc trẻ. Đồng thời, cần vệ sinh sạch sẽ đồ chơi, bề mặt tiếp xúc hằng ngày, bảo đảm ăn uống hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch.

Người dân cũng cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi trẻ có dấu hiệu như sốt, loét miệng, phát ban ở tay chân, cần đưa đến cơ sở y tế sớm để được khám và điều trị kịp thời.

Ngành Y tế nhận định, với sự gia tăng ca bệnh cùng sự xuất hiện của chủng EV71, nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu nếu không kiểm soát tốt. Chủ động phòng bệnh và phát hiện sớm vẫn là yếu tố then chốt để hạn chế lây lan và giảm biến chứng nặng.

Theo Linh Chi

Cùng chuyên mục
XEM