TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR "di chuyển nội địa"

08/09/2021 20:00 PM | Xã hội

Camera quét mã QR tự động nhanh hơn nhiều so với quét mã bằng điện thoại cá nhân, giúp người dân quét mã nhanh chóng và dễ dàng hơn khi đi ngang chốt.

Ngày 8-9, Công an TP HCM đã triển khai lắp đặt và vận hành thêm 100 camera tự động quét mã QR khai báo phần mềm "di chuyển nội địa" tại nhiều chốt trên các trục đường chính, có lưu lượng xe đông trên địa bàn các quận, huyện, TP Thủ Đức để kiểm soát người đi đường.

Trước đó, 2 camera tự động quét mã QR nói trên đã được thí điểm tại ngã sáu Phù Đổng và một điểm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn trước Công an quận 3).

"Camera quét mã QR tự động nhanh hơn nhiều so với quét mã bằng điện thoại cá nhân, giúp người dân quét mã khi đi ngang chốt nhanh chóng và dễ dàng hơn, đồng thời giúp cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát an toàn hơn khi không tiếp xúc gần" - Thượng úy Phạm Lê Hoàng Tuấn, Đội CSGT quận 11, cho biết.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 1.

Tại chốt kiểm soát trên đường Minh Phụng (quận 11), đa phần người dân đều khai báo "di chuyển nội địa" trước và lấy sẵn mã QR ở nhà nên việc lưu thông khi qua chốt kiểm soát tương đối dễ dàng hơn.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 2.

Hệ thống camera quét mã QR được lắp cố định tại chốt. Người dân di chuyển ngang qua chỉ cần dừng lại quét mã mà không xuống xe.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 3.

Hệ thống camera sẽ kết nối với máy tính cách đó vài mét để nhận diện thông tin người vừa quét mã.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra xem thông tin người dân đã khai báo có chính xác với giấy đi đường và giấy tờ tùy thân hay không.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 5.

Người dân khi thực hiện theo quy trình nhận diện này chỉ mất từ 3 đến 5 giây là xong bước quét mã qua chốt.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 6.

Đa phần các shipper đều đã quen với việc khai báo qua camera và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp lệ

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 7.

Một số trường hợp như chở người ra sân bay, người đi tiêm vắc-xin, lực lượng y tế hay các phương tiện chở oxy, thuốc men, vật tư y tế... đều được chốt kiểm soát giải quyết linh động cho qua để tránh ùn ứ.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 8.

Tại chốt kiểm soát trên đường Kinh Dương Vương (quận 6), việc triển khai hệ thống camera quét mã QR hoạt động khá tốt khi không xảy ra hiện tượng ùn ứ.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 9.

Chỉ một số ít người dân phải tạm ngừng lưu thông để khai báo "di chuyển nội địa" bổ sung vì hết hạn.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 10.

Một người dân khi lưu thông còn in sẵn mã QR ra giấy để tiện việc quét mã.

 TP HCM triển khai thêm 100 camera tự động quét mã QR di chuyển nội địa  - Ảnh 11.

Việc triển khai các camera quét mã QR hỗ trợ khai báo "di chuyển nội địa" giúp công việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm khi không phải tiếp xúc gần với lực lượng làm nhiệm vụ.

Hoàng Triều

Cùng chuyên mục
XEM