TP. HCM: Ăn kẹo dẻo không nhãn mác, hai chị em nhập viên vì NGỘ ĐỘC cần sa

21/08/2025 10:01 AM | Sống  »  Sức khỏe

Hai chị em 22 tuổi và 9 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, run tay chân, xét nghiệm dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa) sau khi ăn kẹo không nhãn mác.

Ngày 20/8, bác sĩ CK1 Bùi Anh Triết, Phó Phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa cấp cứu cho hai chị em, 22 tuổi và 9 tuổi, trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, run tay chân và hoảng loạn sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

Theo lời kể từ gia đình, số kẹo này nằm trong túi thực phẩm do người quen mang từ nước ngoài về, gồm nhiều loại bánh kẹo khác nhau. Trong đó có một số viên kẹo dẻo đựng trong túi nilon, không có bao bì hay nhãn mác. Tối 19/8, hai chị em cùng ăn loại kẹo này và chỉ sau khoảng 30 phút, cả hai xuất hiện các triệu chứng bất thường: chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, dễ kích động, run rẩy toàn thân và hoảng loạn.

Tại Khoa Cấp cứu, kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai bệnh nhân dương tính với Marijuana (cần sa) – một loại chất kích thích gây nghiện thường được trộn vào bánh kẹo dẻo dưới dạng “edibles”.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, gồm: ổn định sinh hiệu, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, điều trị triệu chứng và theo dõi sát diễn biến. Đến nay, cả hai chị em đã tỉnh táo, hết triệu chứng và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

“Đây là lần đầu khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện,” bác sĩ Triết cho biết.

Ông cũng đưa ra khuyến cáo: phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ ăn bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không nhãn mác hoặc được tặng từ người khác mà chưa kiểm chứng. Hiện nay, nhiều loại kẹo, bánh “lạ” có thể bị pha trộn chất gây nghiện, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, rối loạn tâm thần, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Bác sĩ lưu ý, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay. Không nên tự ý gây nôn, vì có thể dẫn đến nghẹn sặc, khó thở hoặc gây tổn thương đường tiêu hóa nếu thực phẩm có chứa hóa chất độc hại.

Vụ việc này một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho thói quen chủ quan trong việc sử dụng thực phẩm “xách tay” hoặc quà biếu không rõ thành phần. Với trẻ em, sự tò mò và niềm thích thú với bánh kẹo khiến nguy cơ ăn nhầm thực phẩm chứa chất cấm càng cao.

Qua trường hợp này, các chuyên gia cảnh báo, các loại kẹo dành cho trẻ em “3 không gồm không nhãn mác - bao bì, không nguồn gốc - xuất xứ, không hạn sử dụng” thường sử dụng nhiều phụ gia, phẩm màu để trở nên bắt mắt. Kẹo kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng có thể khiến người sử dụng, đặc biệt trẻ nhỏ, bị ngộ độc do virus, vi khuẩn, nấm mốc hoặc vi trùng khác.

Những thực phẩm không rõ nguồn gốc cũng chứa nhiều nguy cơ gây các bệnh về đường tiêu hóa, dị ứng hoặc có thể dẫn đến béo phì, ung thư, rối loạn chuyển hóa… nếu sử dụng trong thời gian dài.

Trang Đào

Cùng chuyên mục
XEM