Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela

Trong cuộc họp báo trưa 3/1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời “điều hành” Venezuela sau chiến dịch đột kích quy mô lớn.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, ở Palm Beach, Florida, ngày 3/1/2025 (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, ở Palm Beach, Florida, ngày 3/1/2025 (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở bang Florida, Tổng thống Trump cho biết Washington sẽ kiểm soát tình hình tại Venezuela "cho đến khi có một quá trình chuyển tiếp phù hợp và thận trọng", song không nêu chi tiết về lộ trình hay thời gian cụ thể.

Theo ông Trump, lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Venezuela vẫn được duy trì trong giai đoạn này. Ông khẳng định mục tiêu của Mỹ là "ổn định khu vực, bảo vệ các lợi ích năng lượng và tạo ra những láng giềng tốt". Khi được hỏi việc Mỹ "điều hành" Venezuela có phù hợp với chiến lược "Nước Mỹ trên hết" hay không, Tổng thống Trump cho rằng điều này nhằm đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực Caribe.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đăng tải hình ảnh Tổng thống Maduro bị giam giữ trên tàu chiến USS Iwo Jima. Theo Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến được đưa tới New York trong ngày để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Vợ của ông Maduro, bà Cilia Flores, cũng bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela- Ảnh 1.

Xe bọc thép của Vệ binh Quốc gia Bolivar Venezuela phong tỏa một đại lộ dẫn đến cung điện Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 3/1/2026 (Ảnh: AP/Cristian Hernandez)

Các nguồn tin cho biết, cuộc đột kích được tiến hành trong đêm, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bất ngờ xông vào nơi ở của ông Maduro. Tổng thống Trump xác nhận không có binh sĩ Mỹ thiệt mạng, tuy nhiên một số quân nhân bị thương sau khi một trực thăng trúng hỏa lực trong quá trình tác chiến.

Trong khi đó, tình hình tại Venezuela tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chính phủ Caracas cáo buộc Mỹ tiến hành "hành động quân sự xâm lược", đồng thời khẳng định ông Maduro vẫn là Tổng thống hợp pháp của đất nước. Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố sẽ đấu tranh bằng các biện pháp ngoại giao và pháp lý quốc tế để phản đối hành động của Washington.

Ở chiều ngược lại, phe đối lập Venezuela đã nhanh chóng lên tiếng. Lãnh đạo đối lập María Corina Machado kêu gọi đưa ứng cử viên đối lập Edmundo González Urrutia lên nắm quyền trong giai đoạn chuyển tiếp, coi đây là "cơ hội lịch sử" để thay đổi cục diện chính trị đất nước.

theo An Khê

Cùng chuyên mục
XEM