Tổng thống Putin lệnh cấm xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng, nguyên liệu thô

09/03/2022 16:01 PM | Kinh doanh

Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh hạn chế hoặc cấm xuất - nhập khẩu một số sản phẩm và nguyên liệu thô từ Nga đến cuối năm 2022 theo sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đối ngoại đặc biệt nhằm đảm bảo an ninh Nga.

 Tổng thống Putin lệnh cấm xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng, nguyên liệu thô  - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Quyết định mới được đưa ra nhằm đảm bảo an ninh nước Nga và giữ cho hoạt động của ngành công nghiệp không bị gián đoạn. Quyết định có hiệu lực kể từ thời điểm công bố chính thức.

Danh sách các sản phẩm và các quốc gia chịu sự điều chỉnh của quyết định sẽ được chính phủ Nga đưa ra trong vòng 2 tuần tới. Những hạn chế sẽ không áp dụng với các sản phẩm hoặc nguyên liệu thô được công dân vận chuyển nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Ngoài ra, nội các Nga sẽ phải xây dựng những quy định cụ thể liên quan đến một số sản phẩm, hoặc một số cá nhân và công ty nhất định.

Trước đó, Nga đã áp đặt các biện pháp kinh tế đặc biệt để đáp trả các hành động không thân thiện của một số quốc gia/tổ chức quốc tế, cũng như các biện pháp kinh tế tạm thời nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính của Nga.

Lệnh cấm xuất nhập khẩu của Tổng thống Putin được đưa ra khi người đồng cấp Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba (8/3) thông báo Washington sẽ cấm nhập khẩu năng lượng Nga , gồm dầu, khí tự nhiên và than nhằm đáp trả việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Minh Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM