Tổng Giám Đốc mới được bổ nhiệm của xây dựng Hòa Bình là ai?

19/05/2023 16:53 PM | Kinh doanh

Ngày 19/05, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố loạt nghị quyết về thay đổi nhân sự cấp cao. Trong đó, đáng chú ý là việc bổ nhiệm ông Lê Văn Nam vào vị trí Tổng Giám đốc.

Tổng Giám Đốc mới được bổ nhiệm của xây dựng Hòa Bình là ai? - Ảnh 1.

Tân Tổng Giám đốc Lê Văn Nam cũng được HĐQT HBC cử làm đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp tại CTCP Nhà Hòa Bình - một công ty con trong tập đoàn. Đồng thời, miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải tại công ty thành viên này kể từ ngày 1/6.

Theo giới thiệu, ông Lê Văn Nam sinh năm 1976, có địa chỉ thường trú tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP HCM.

Từ năm 2001 đến 2010, ông Nam là kỹ sư giám sát, chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án của tập đoàn Hòa Bình. Ông Nam đã giữ chức vụ Giám đốc Dự án ở nhiều công trình quan trọng của HBC như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town.

Từ năm 2011 đến năm 2014, ông Nam là Giám đốc Dự án công trình Hòa Bình thi công tại Malaysia. Từ năm 2014 đến 2019, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Tổng Giám Đốc mới được bổ nhiệm của xây dựng Hòa Bình là ai? - Ảnh 2.

Năm 2019, Hòa Bình ban hành Nghị quyết thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Khu vực miền Bắc tại CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của ông Lê Văn Nam kể từ ngày 1/7/2019.  Ông Lê Văn Nam không còn xuất hiện trong danh sách lãnh đạo của HBC công bố từ năm 2019 tới nay.

Liên quan đến vị trí Tổng giám đốc Hòa Bình, chiếc ghế này được bỏ trống sau khi ông Lê Viết Hiếu con trai ông Lê Viết Hải thôi giữ chức kể từ ngày 23/7/2022.

Hậu nội chiến, Hòa Bình vẫn đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Quý 1/2023, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận 1.194 tỷ doanh thu thuần, giảm 60% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế gần 445 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 11 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa có BCTC kiểm toán và BCTC thường niên 2022. Đây cũng là lý do khiến cổ phiếu doanh nghiệp bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/05/2023.

Hòa Bình cho biết sẽ công bố thông tin BCTC kiểm toán 2022 chậm nhất vào ngày 30/5, đồng thời, công ty sẽ công bố báo cáo thường niên 2022 theo quy định.

Cùng với tân Tổng Giám đốc, Ban Điều hành HBC cũng đồng thời có 2 gương mặt mới là ông Nguyễn Khánh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và bà Lê Thị Phương Uyên giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/6/2023.

Đội ngũ lãnh đạo mới được HBC kỳ vọng sẽ cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ban điều hành mới của HBC cũng thể hiện quyết tâm cùng với sự đoàn kết, vượt khó của toàn thể CBCNV sẽ sẵn sàng bước vào một hành trình chinh phục thử thách, trước nhất là duy trì ổn định tình hình hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế xã hội nhiều khó khăn hiện nay, đồng thời nắm bắt cơ hội mới.

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM