Tò mò về căn nhà khủng xô đổ kỷ lục của tỷ phú công nghệ

11/07/2019 13:51 PM | Kinh doanh

Với con số 72,5 triệu đô la, người đồng sáng lập Uber trở thành người sở hữu ngôi nhà đắt đỏ nhất Beverly Hills.

Hồi cuối tháng 6, cổ phiếu của hãng công nghệ gọi xe Uber đã có sự hồi sinh đáng kể sau đợt sụt giảm trước đó. Không biết hữu ý hay ngẫu nhiên, Garrett Camp, ông trùm công nghệ, tỷ phú, người đồng sáng lập Uber dường như đã có màn ăn mừng cực lớn bằng cách tậu một căn biệt thự có giá trị khủng nhất từ trước đến nay tại Beverly Hills.

Theo thông tin được tiết lộ, Camp đã chi ra khoản tiền kỷ lục 72,5 triệu đô la. Với con số này, người đồng sáng lập Uber trở thành người sở hữu ngôi nhà đắt đỏ nhất Beverly Hills, làm lu mờ kỷ lục 70 triệu đô la mà “cha đẻ” game Minecraft đình đám, Markus Persson đã chi cho ngôi nhà cùng khu vực năm 2014.

Căn biệt thự siêu sang chảnh này chưa bao giờ được niêm yết rao bán công khai, và rất hiếm hình ảnh được tiết lộ, nhưng nó từng được công ty môi giới bất động sản xa xỉ The Agency âm thầm bán ra với giá gần 80 triệu đô la. Hồi tháng 4 một sự kiện tiếp thị xa hoa đã được tổ chức tại khách sạn, cung cấp cho một vài cá nhân được chọn chút ít hình ảnh sơ lược về tổng quan ngôi nhà.

Ngôi nhà có cấu trúc cực kỳ hiện đại nằm trên một lô đất đắc địa rộng đến cả mẫu với một lối vào kín đáo dẫn đến một phòng trưng bày ô tô bán ngầm. Phía trên đó là bãi cỏ rộng và bể bơi vô cực.

Ngoài ngôi nhà khủng mới ở Beverly Hills, tỷ phú này còn là chủ của một danh mục đầu tư khổng lồ gồm các bất động sản xa xỉ khác. Tại Los Angeles, ông cũng sở hữu hai ngôi nhà xa hoa với tổng giá trị lên đến 15,6 triệu USD).

Người đồng sáng lập Uber cũng sở hữu một căn penthouse trị giá 3 triệu đô la và một biệt thự theo phong cách cổ điển trị giá 8,5 triệu đô la ở San Francisco, cộng với một căn penthouse khác 8,25 triệu đô la trong khu vực SoHo ở Manhattan. Ngay trước giao dịch kỷ lục tại Beverly Hills, tháng 3/2019 vị tỷ phú đã âm thầm chi 26,5 triệu đô la cho căn biệt thự cổ tại một khu phố đắt đỏ của San Francisco.

Theo Xuân Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM