TIN VUI CHỐNG COVID 27/5: Khi các cao thủ xuất chiêu!

28/05/2021 09:38 AM | Sống

Rất nhiều tin hân hoan đã xuất hiện trong một ngày oi bức và căng thẳng vì dịch bệnh.

1. "Niêu thần" Thạch Sanh bất ngờ xuất hiện tại Bắc Giang

Chiếc "niêu thần ấy" chính là cây "ATM gạo" miễn phí dành cho 10000 công nhân ở tâm dịch Bắc Giang.

Để góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch, ngày 26/5, Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư công nghệ cao Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thiện nguyện cộng đồng Đại Bi và các nhà hảo tâm đã lắp đặt "ATM gạo" miễn phí tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang). "Niêu thần này" này cung cấp khoảng 1000 suất/buổi, mỗi suất 2kg.

Cổ tích sinh ra từ lòng người

2. 83 "chiến binh" Hoa Phượng Đỏ xung phong tới quê hương khởi nghĩa Yên Thế

Sáng 27/5, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đoàn công tác gồm 83 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng đã xung phong tình nguyện lên đường chi viện cho Bắc Giang – quê hương của khởi nghĩa Yên Thế.

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Tổ trưởng Đoàn công tác cho biết, Đoàn sẽ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang các kỹ thuật như sàng lọc, truy vết, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.

Thật đúng là: Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu!

3. Chiếc máy chống Covid "made by sinh viên Bách Khoa"

Máy đo thân nhiệt và rửa tay tự động tích hợp IoT do 6 bạn sinh viên năm nhất Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) nghiên cứu và chế tạo thành công phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Ưu điểm của máy này so với các máy khác hiện có trên thị trường là được lập trình IoT nhận diện khuôn mặt (kiểm tra giữa mã số sinh viên và khuôn mặt) nhắc nhở việc đeo khẩu trang và nhắc nhở bằng giọng nói. – Bạn Cao Khánh Gia Hy cho biết

Đặc biệt, các dữ liệu (kết quả đo thân nhiệt, thời gian vào cổng, hình ảnh nhận dạng khuôn mặt) sẽ được lưu trữ và truyền về server trung tâm. Nhân viên y tế dễ dàng truy cập và truy xuất dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm soát, truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Dự kiến, vào giữa tháng 6/2021 nhóm sẽ hoàn tất và đưa vào sự dụng tại các cổng của trường.

"Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa!" – câu nói tồn tại rất lâu này, ngày nay có lẽ phải xem lại!

4. Quyền Linh "hẹn hò" với bệnh viện Chợ Rẫy

Trong chiều ngày 26/5, MC chương trình gameshow "Bạn muốn hẹn hò" – diễn viên Quyền Linh và đại diện những người yêu hoa lan trên cả nước đã đến bệnh viện Chợ Rẫy trao tặng số tiền 2 tỷ đồng để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Số tiền 2 tỷ đồng này sẽ được gửi ra "tiền tuyến", đến những nơi đang phải đương đầu với dịch Covid-19 hiện nay là Bắc Giang (1 tỷ đồng) và Bệnh viện K (1 tỷ đồng).

Đại diện cho các nhà hảo tâm, nghệ sĩ Quyền Linh nói rằng mong muốn đem những món quà này đến kịp thời góp một phần nhỏ giúp Bắc Giang và Bệnh viện K (Hà Nội) sớm vượt qua khó khăn, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ đang căng mình nơi tuyến đầu chống dịch.

Cũng tên là Linh, nhưng Quyền Linh làm từ thiện thật kịp thời và thật ấm áp!

5. Thầy giáo tình nguyện đứng cạnh thầy thuốc trên chiến hào

Trước tình hình số ca mắc Covid-19 gia tăng ở Bắc Ninh, 12 thầy cô ở trường Thuận Thành số 1 đã tình nguyện lên đường hỗ trợ lực lượng y tế tham gia chống dịch

Thầy Lê Nho Duy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong số này, nhiều thầy cô từng thuộc diện F2, nhưng sau khi hết thời gian cách ly đã tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch. Nhiệm vụ của các thầy cô là hỗ trợ đoàn xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành trong công tác nhập liệu.

"Các thầy cô đều rất sẵn lòng, không quản ngại vất vả, khó khăn để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Khi biết ngành y tế đang rất thiếu lực lượng hỗ trợ chia sẻ công việc, thầy cô đều không ngần ngại đăng ký tham gia".

Tham gia hỗ trợ cán bộ ngành y tế nhập liệu tới tận đêm khuya, mặc dù cường độ làm việc liên tục, nhưng thầy Nguyễn Đăng Đức (Trường THPT Thuận Thành số 1) cho rằng, "điều đó không sá gì vì công việc diễn ra gấp gáp, do vậy, mỗi người cần phải cố gắng hơn một chút".

Còn gì tuyệt vời hơn khi thầy giáo sát cánh cùng thầy thuốc trên chiến trường chống dịch!

6. Thành lập Quỹ mà hàng chục triệu người dân Việt Nam mong chờ

Ngày 26/5, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 770/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Mục đích thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam là để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

 TIN VUI CHỐNG COVID 27/5: Khi các cao thủ xuất chiêu! - Ảnh 1.

Hôm 20/5, 50 sinh viên, cán bộ Đại học Y Hà Nội là những người có kinh nghiệm trong lấy mẫu, truy vết, xét nghiệm được cử về Bắc Ninh hỗ trợ chống dịch. Ảnh: Trần Minh

Mong sao Quỹ lớn mạnh để không một ai bị bỏ lại phía sau!

7. 400 phần thưởng tự hào và 300 gương mặt đặc biệt

Đánh dấu tròn 1 tháng dịch Covid- 19 bùng phát trở lại ở nước ta, trong đó Bắc Giang, Bắc Ninh là hai tỉnh có số ca mắc cao nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có quyết định khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại 2 tỉnh này.

Đó là: Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế; đoàn công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 từ các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng, Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bênh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đặc biệt trong số đó, có là hơn 300 sinh viên là lực lượng tiên phong, đi đầu từ các trường Đại học đã lăn xả quên mình lên đường chống dịch; không quản ngại thời tiết oi nóng, không quản ngại ngày đêm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" miệt mài lấy mẫu, truy viết, xét nghiệm.

Đâu cần sinh viên có, đâu khó có sinh viên!

8. Thêm một "lô cốt kiên cố" chống dịch ở Bắc Giang

Chung tay cùng tỉnh Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn Sun Group công bố sẽ tài trợ địa phương này 50 tỷ đồng lắp đặt một Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) với quy mô 100 giường bệnh đa năng trang thiết bị y tế hoàn chỉnh tại Bệnh viện Tâm thần (tại xã Song Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Toàn bộ trang thiết bị y tế mà Sun Group tài trợ cho Bắc Giang sẽ tuân thủ những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể do các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai và tổ công tác Bộ Y tế đưa ra, nhằm đảm bảo chất lượng thiết bị đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Thêm một tập đoàn lớn – những "con sếu đầu đàn" chung tay vì đất nước!

9. Hơn 2.000 tỷ đồng ủng hộ chống dịch đã đến Lâm Đồng và TP.HCM

Sáng 27/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 2.077 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố ủng hộ để mua vaccine ngừa COVID-19. Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Trong số các doanh nghiệp, tổ chức đóng góp đợt này có Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (ủng hộ 1.450 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square (ủng hộ 100 tỷ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Unionsquare (ủng hộ 100 tỷ đồng); Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World (ủng hộ 60 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (ủng hộ 50 tỷ đồng)…

Thật ấn tượng khi các cao thủ xuất chiêu!


Tuyết Trinh

Cùng chuyên mục
XEM