Tim Cook 'quay xe' bất thành: Muốn rũ bỏ Trung Quốc nhưng lại ngày càng phụ thuộc vào 1 công ty được mệnh danh là 'Tiểu Foxconn'

23/10/2023 16:20 PM | Kinh doanh

'Bay cùng phượng hoàng sẽ giúp nuôi dưỡng những chú chim xuất sắc', nữ CEO nói về quan hệ với Apple.

Tim Cook 'quay xe' bất thành: Muốn rũ bỏ Trung Quốc nhưng lại ngày càng phụ thuộc vào 1 công ty được mệnh danh là 'Tiểu Foxconn' - Ảnh 1.

Apple đang ngày càng ‘dựa dẫm’ nhiều hơn vào một công ty Trung Quốc bất chấp nỗ lực giảm sự phụ thuộc: Luxshare.

Theo WSJ, cùng với các nhà thầu khác của Apple, Luxshare đang sản xuất AirPods, Apple Watch và iPhone 15, đồng thời là nhà lắp ráp kính thực tế ảo hỗn hợp đầu tiên của Apple. Mối liên hệ đặc biệt cho thấy những thách thức CEO Tim Cook đang phải đối mặt trong nỗ lực hạn chế phụ thuộc vào các quốc gia như Ấn Độ.

Mới đây, CEO Apple đã có chuyến thăm bất ngờ nhà máy Luxshare gần Thượng Hải. Trong một video đăng trên mạng xã hội, ông vui vẻ trò chuyện với Grace Wang, chủ tịch Luxshare trong khi xem xét các tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cho nhà máy.

Trước đó, Tim Cook cũng dành lời khen cho sự chính xác và tỉ mỉ tuyệt đối của Luxshare. Luxshare bắt đầu nhận các đơn đặt hàng mà Foxconn không thể thực hiện, sau đó dần lấp đầy thị phần.

“Chúng tôi đã theo dõi Luxshare từ lâu. Tính cách của bà Grace Wang có nhiều nét tương đồng với ông Terry CEO Foxconn. Bà học rất nhanh và cũng rất nhiều tham vọng”, một đại diện Foxconn cho biết.

Bà Wang sinh năm 1967 tại phía nam tỉnh Quảng Đông - ‘cái nôi’ nuôi dưỡng nhiều doanh nhân nổi tiếng trong đó có ông trùm Li Ka-shing. Bà không học đại học; từ thời thiếu niên đã làm việc trong các nhà máy lớn nhỏ.

Ngày Foxconn mở nhà máy mới tại khu vực phía nam Thâm Quyến, bà Wang năng nổ đầu quân và phụ trách công đoạn lắp thủ công bảng mạch. 10 năm làm trưởng nhóm cứ thế trôi qua, song đến năm 1998, Grace Wang tự mình thành lập công ty chuyên sản xuất các sản phẩm như dây điện và vỏ tivi.

Theo các nhân viên của Luxshare, bà Wang cực kỳ ngưỡng mộ nhà sáng lập Foxconn Terry Gou. Foxconn cũng là khách hàng lớn nhất của Luxshare khi từ năm 2007 đến 2020, khoảng một nửa doanh thu đều đến từ đối thủ này.

Ngay sau khi IPO, Wang và anh trai là Wang Laisheng tiến hành một loạt thương vụ mua lại, trong đó có mảng sản xuất dây cáp cho iPad của Apple. Theo Luxshare, bà Wang đã dùng một câu châm ngôn yêu thích để mô tả mối quan hệ với Apple: “Bay cùng phượng hoàng sẽ giúp nuôi dưỡng những chú chim xuất sắc”.

Với vai trò quan trọng trong phân khúc sản xuất dây cáp và đầu nối, Luxshare bắt đầu lấn sân sang tai nghe và mô-đun máy ảnh. Thương vụ mua lại năm 2016 đã giúp Luxshare đảm bảo các đơn đặt hàng cho AirPods - sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật sản xuất phức tạp cao hơn nhiều so với trước đây.

Tim Cook 'quay xe' bất thành: Muốn rũ bỏ Trung Quốc nhưng lại ngày càng phụ thuộc vào 1 công ty được mệnh danh là 'Tiểu Foxconn' - Ảnh 2.

Bà Wang nắm rõ sản phẩm của Apple. Các tiểu tiết trong MacBook có thể được người phụ nữ này nói vanh vách trong vòng ‘một nốt nhạc’.

“Các yêu cầu nghiêm ngặt của Apple đã tác động sâu sắc đến Luxshare”, Wang nói trong chuyến thăm hồi năm 2017 của tim Cook. “Trong những năm qua, chúng tôi đã theo sát Apple. Sợi dây liên kết này đã thúc đẩy Luxshare hướng tới sự tăng trưởng và thịnh vượng”.

Vài năm qua, các nhà cung cấp của Apple, trong đó có Foxconn, không hài lòng với tỷ suất lợi nhuận thấp của Táo. Về phía Apple, rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một nhà sản xuất đã lộ rõ vào cuối năm 2022, khi công nhân Foxconn rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Giải pháp cho điều này chính là phụ thuộc nhiều hơn vào Luxshare. Được biết hồi năm ngoái, khách hàng lớn nhất của Luxshare chiếm hơn 73% doanh thu công ty, theo WSJ.

Sự phụ thuộc khiến các nhà đầu tư lo ngại, từ đó thúc đẩy bà Wang thâu tóm và đầu tư nhiều hơn vào nhà sản xuất xe điện. Luxshare đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp phụ tùng ô tô hàng đầu toàn cầu thông qua việc hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất xe hơi lớn.

Cùng lúc đó, mối quan hệ Apple-Luxshare ngày càng trở nên khăng khít. Điều này khiến ‘Tiểu Foxconn’ - tên gọi giới đầu tư dành riêng cho Luxshare được kỳ vọng có thể thay đổi toàn chuỗi cung cấp hàng công nghiệp quan trọng nhất thế giới.

“Luxshare muốn làm mọi thứ Foxconn làm. Họ còn muốn làm những thứ mà Foxconn chưa làm”, một chuyên gia nhận định.

Luxshare thu hút được rất nhiều nhân tài từ công ty đối thủ. David Huang, quản lý cấp cao gia nhập Luxshare năm 2013, từng đóng vai trò phụ trách tại Foxconn. Một lãnh đạo khác trong mảng thiết bị mạng của Foxconn cũng gia nhập công ty của bà Wang vào năm 2019 và trở thành nhân sự chủ chốt trong nhóm phát triển ăng-ten.

“Grace Wang biết lắng nghe và điều này khiến những nhân viên trẻ tuổi cảm thấy được tôn trọng. Khi thấy chúng tôi đang thảo luận vấn đề nào đó, bà ấy sẽ nói ‘Đừng để ý đến tôi, để tôi đi lấy cà phê cho các bạn”, một nhân viên nói.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của Luxshare và mối quan hệ chặt chẽ với Apple khiến Foxconn phải dè chừng. Chính chủ tịch Foxconn cũng phải thừa nhận điều này.

“Foxconn sẽ tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh của mình. Chúng tôi biết về Luxshare. Chúng tôi sẽ quan sát và theo dõi”, đại diện Foxconn nói.

Theo: WSJ, Reuters

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM