Tiết lộ gây sốc về cuộc sống nhung lụa của các vú em chăm sóc con nhà siêu giàu

16/08/2017 19:00 PM | Sống

Đi máy bay hạng nhất, ở biệt thự riêng, đi du lịch vòng quanh thế giới hay gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng… tưởng chừng chỉ là "đặc quyền" dành cho người giàu, nhưng không phải, đó còn là “đặc quyền” của các vú em chăm sóc con nhà siêu giàu trên thế giới.

Mới đây, một cuốn sách có tên "Hồ sơ mật của các vú em" đã tiết lộ nhiều "đặc quyền" đáng mơ ước của những người làm nghề này cho giới siêu giàu trên thế giới.

Những "vú em hạng A" được nhận mức lương cao "ngất ngưởng" với khởi điểm khoảng hơn 1 tỷ đồng (45.000 USD) mỗi năm. Nếu làm việc lâu dài, mức lương này sẽ được tăng gấp đôi chưa kể các khoản phụ cấp, tiền thưởng khác.

Bất kể sự biến động về kinh tế hay lạm phát, các vú em của gia đình siêu giàu vẫn ngồi khoang máy bay hạng nhất hoặc đi chuyên cơ riêng.

Tiết lộ gây sốc về cuộc sống nhung lụa của các vú em chăm sóc con nhà siêu giàu - Ảnh 1.

Philippa Christian, 27 tuổi, đã có vài năm kinh nghiệm làm việc cho các gia đình siêu giàu, trong đó có gia đình của các diễn viên phim đình đám. Điều này cho phép cô có thể di chuyển đến bất cứ đâu, từ một hòn đảo tư nhân nổi tiếng đến cung điện đắt tiền ở Ấn Độ.

Một số chủ nhà của cô làm những công việc mà cô chưa bao giờ có thể biết đến. “Tốt nhất là bạn đừng hỏi gì, hãy đợi cho đến khi bạn được kể cho nghe, nếu ngày đó thực sự đến”, Christian tâm sự trên Daily Mail.

Sinh ra tại Úc, Christian thừa nhận rằng nhờ công việc vú em, cô mới có điều kiện đến những nơi mà mình từng mơ ước. “Tôi quá may mắn khi được là một trong những vị khách trong một biệt thự riêng tại Ý với một nhân viên trên 50 tuổi khác. Thậm chí, tôi đã có thời gian ở châu Mỹ, Ấn Độ, Bahamas, UAE và nhiều chuyến đi ngắn vòng quanh châu Âu”.

“Tôi nhớ lần đầu tiên bay ở khoang hạng nhất, tôi đã không biết mình phải làm những gì. Nhưng thật may là những đứa trẻ mà tôi đang chăm sóc đã làm tất cả. Chúng biết mọi thứ đặt trên khoang hạng nhất, từ chiếc nút bấm để điều chỉnh ghế ngồi thành giường ngủ hay nơi cất pyjamas và gối. Một trong những em bé tiểu học mà tôi chăm sóc còn có thể đọc thuộc lòng bài hướng dẫn an toàn bay của các tiếp viên hàng không”, Christian chia sẻ.

Mặc dù công việc của cô thường kéo dài nhiều giờ và phải di chuyển máy bay thường xuyên, nhưng Christian vẫn có đủ thời gian để khám phá những địa điểm tuyệt vời mà gia đình nhà chủ ghé thăm.

Khi Philippa sống ở Nassau (Bahamas), rất nhiều vú em được nghỉ vào cuối tuần và họ đi thăm các đảo khắp vùng biển Caribbean. “Tuy nhiên, một số người chủ thực sự rất nghiêm khắc. Bạn sẽ không thể có bạn trai (hoặc bạn gái) và luôn phải về nhà trước 10 giờ đêm”.

“Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc đuổi theo bọn trẻ, bơi với chúng, kể chuyện cho chúng nghe, sau đó tắm rửa, mặc quần áo cho lũ trẻ để khi bố mẹ chúng trở về sẽ thấy những đứa trẻ thơm tho, ăn mặc sạch sẽ và hạnh phúc ngồi chờ họ trên bàn ăn”, vú em 27 tuổi cho biết.

Philippa Christian không phải là vú em duy nhất hưởng thụ cuộc sống nhung lụa này.

Tiết lộ gây sốc về cuộc sống nhung lụa của các vú em chăm sóc con nhà siêu giàu - Ảnh 2.

Holly Bammert – một vú em người Mỹ cũng khá may mắn khi thường xuyên được đi tới Anh, Hy Lạp, Thụy Sỹ, Ý, Tây Ban Nha, Uruguay… cùng với gia đình chủ.

Tiết lộ gây sốc về cuộc sống nhung lụa của các vú em chăm sóc con nhà siêu giàu - Ảnh 3.

Paola Diana, 40 tuổi, là nhà sáng lập kiêm CEO của Nanny Butler – một tổ chức quốc tế chuyên tìm kiếm những nhân viên chuyên nghiệp cho các gia đình siêu giàu, từ trợ lý cá nhân đến quản gia.

Paola thường xuyên di chuyển giữa London và thủ đô Rome của Ý (quê hương cô) để tìm kiếm những vú em tốt nhất trên toàn cầu. “Họ có một cuộc sống cực kỳ sang chảnh. Các vú em chưa từng đi máy bay riêng trước đây và vì thế họ thấy rất thú vị. Nó giống như giấc mơ đã thành sự thật. Hầu hết các vú em đều ở độ tuổi 20”.

Bên cạnh đó, Paola cũng nhấn mạnh rằng những vú em làm việc cho các ngôi sao Hollywood sẽ phải ngạc nhiên về lối sống của họ. “Phục vụ khách hàng VIP và người nổi tiếng tất nhiên sẽ khác. Nhưng họ không phải làm việc quá nhiều. Đó là những gia đình vô cùng giàu có”, bà nói.

Rất nhiều gia đình sống ở các nơi khác nhau trong năm, từ London, Hy Lạp hay Mỹ. Vì thế các vú em cũng phải di chuyển cùng với gia đình họ. Nhiều gia đình không ngại phải thuê hoặc mua nguyên một căn nhà mới và sẽ có phòng riêng cho vú em. Lương của vú em thường bắt đầu là 30.000 bảng Anh một năm, nhưng đó chỉ là mức khởi điểm. Có người thu nhập khoảng 60.000 bảng Anh mỗi năm chỉ để chăm sóc những đứa trẻ con nhà siêu giàu.

Ngoài tiền lương, họ còn nhận được vô số các khoản tiền thưởng. Nếu việc tốt và phục vụ suốt một thời gian dài, các vú em có thể được thưởng lên đến 30.000 bảng Anh mỗi năm.
Tiết lộ gây sốc về cuộc sống nhung lụa của các vú em chăm sóc con nhà siêu giàu - Ảnh 4.

“Chuyến du lịch đáng nhớ của tôi là lần đến London cùng chủ nhà. Họ mang theo phần lớn nhân viên trong nhà và cho chúng tôi ở căn hộ sang trọng tại South Kensington – không xa so với căn nhà mà họ đã thuê cho kỳ nghỉ hè. Chúng tôi còn được tặng vé cho người thân đi kèm và đến thăm chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cộng thêm 10 ngày nghỉ để đi du lịch và ngắm cảnh”, Holly cho biết.

Holly cũng thường xuyên được di chuyển bằng máy bay tư nhân, hoặc khoang hạng nhất và ngủ trong khách sạn 5 sao.

“Trên tất cả, tôi nghĩ đó là thái độ. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình đang có thời gian trải nghiệm tuyệt vời cùng với gia đình chủ nhà và những đứa trẻ đáng yêu. Tôi được trả tiền để làm việc đó và đây là môi trường làm việc tốt nhất đối với tôi, hơn bất cứ văn phòng làm việc nào khác”, Holly nhấn mạnh.

Trịnh Thơm

Cùng chuyên mục
XEM