Tiếp nhận 2.818 lượt khám dậy thì sớm, chuyên gia khuyến cáo "thời điểm vàng" để thăm khám định kỳ cho trẻ
Dậy thì sớm đang dần trở thành một trong những mối quan tâm lớn của các gia đình sống tại đô thị. Không còn là câu chuyện hiếm gặp, tình trạng này ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở trẻ em trong độ tuổi tiểu học, đặt ra những lo lắng về sức khỏe thể chất, tâm lý và sự phát triển lâu dài của trẻ.
Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, số liệu thống kê cho thấy một thực trạng đáng chú ý: Nếu như năm 2024 bệnh viện ghi nhận khoảng 1.789 lượt khám liên quan đến dậy thì sớm, thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên mức 2.818 lượt, tương đương mức tăng hơn 57% chỉ sau một năm.
Theo các chuyên gia, sự gia tăng này phản ánh đồng thời hai thực tế: xu hướng bệnh lý đang ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn, và nhận thức của phụ huynh về việc chủ động theo dõi, quản lý sức khỏe phát triển của trẻ cũng đã được nâng cao đáng kể.
Hai yếu tố nguy cơ nổi bật
Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến tình trạng dậy thì sớm, TS. BS Ngô Thị Thu Hương – Phó Trưởng Khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng – Lây (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn), cho biết đến nay căn nguyên chính xác kích hoạt quá trình dậy thì sớm vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra hai yếu tố nguy cơ nổi bật:
• Thừa cân, béo phì: Tình trạng dinh dưỡng dư thừa ở trẻ em, đặc biệt tại khu vực đô thị, đang gia tăng nhanh chóng và được xem là yếu tố liên quan mật thiết đến quá trình khởi động dậy thì sớm.
• Môi trường sống: Ô nhiễm môi trường, lối sống ít vận động và các tác động từ môi trường hiện đại cũng được cho là có ảnh hưởng nhất định đến nội tiết của trẻ.
Thực tế tại BVĐK Xanh Pôn cho thấy, phần lớn phụ huynh đưa con đến khám không chỉ vì trẻ đã xuất hiện dấu hiệu bất thường, mà còn mong muốn tầm soát sớm, sàng lọc để hiểu rõ quá trình phát triển của con.
Tại bệnh viện, trẻ sẽ được đội ngũ y bác sĩ thăm khám và tư vấn chuyên sâu về nhiều khía cạnh quan trọng như:
• Xác định độ tuổi dậy thì và nhận diện các dấu hiệu khởi động sớm.
• Tiên lượng tốc độ tăng trưởng chiều cao trong tương lai và các vấn đề tâm lý đi kèm.
• Tư vấn thói quen sinh hoạt, hành vi và kiến thức sức khỏe sinh sản phù hợp với từng lứa tuổi.
“Thời điểm vàng” để khám tiền dậy thì
Theo TS. BS Ngô Thị Thu Hương, giai đoạn từ 7 đến 10 tuổi, đối với cả bé trai và bé gái, được xem là “thời điểm vàng” để khám sức khỏe tiền dậy thì.
“Đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè, khi trẻ ít mắc các bệnh lý cấp tính, cha mẹ nên tranh thủ đưa con đi khám định kỳ. Việc tầm soát sớm không chỉ giúp phát hiện nguy cơ dậy thì sớm mà còn góp phần đảm bảo trẻ đạt được chiều cao tối ưu và dậy thì đúng độ tuổi,” TS. BS Ngô Thị Thu Hương khuyến nghị.

