Tiền Thủy Tiên trao cho dân bị thôn thu lại: Nếu biết, chắc chắn không một lãnh đạo xã nào đồng ý

30/10/2020 17:05 PM | Xã hội

Ông Hoàng Anh Dụng, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa nói, việc trả lại toàn bộ số tiền cho người dân được hoàn tất trong trưa nay.

Bà Nguyễn Thị Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, sáng nay 30/10, thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hoá đã trả lại số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ bà con.

"Số tiền thu lại được thôn giải thích rằng thu lại để san sẻ với các hộ gia đình không được nhận hỗ trợ này.

Ví dụ như một số hộ người già neo đơn, bệnh tật họ cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng ít hơn nên không thuộc diện được vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ", bà Tỉnh nói với nguồn trên, đồng thời cho biết, UBND xã yêu cầu thôn này rút kinh nghiệm để không lặp lại sự việc tương tự.

Trả lời báo Đất Việt trưa 30/10, ông Hoàng Anh Dụng, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa nói, việc trả lại toàn bộ số tiền cho người dân được hoàn tất trong trưa nay. Bà con thôn Ngọa Cương sau khi nhận lại tiền đều chấp nhận và không có thêm ý kiến bức xúc gì.

Theo ông Dụng, xã không được thôn báo cáo việc việc lãnh đạo thôn Ngọa Cương thu lại tiền hỗ trợ mà ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân.

"Nếu biết có việc thu tiền hỗ trợ này thì chắc chắn không một lãnh đạo xã nào đồng ý cả, vì đây là tiền hỗ trợ của cá nhân trao cho người dân. Việc người dân nào được nhận hay không tùy thuộc hoàn toàn vào người trao tiền", báo Đất Việt dẫn lời ông Hoàng Anh Dụng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Quảng Trạch Đậu Xuân Thủy cho biết trên báo Thanh niên , sáng nay ông trực tiếp có mặt ở thôn Ngọa Cương để giám sát việc thôn trả lại tiền cho người dân. 69 người đã được nhận lại số tiền 6 triệu đồng/hộ.

Ông Thủy cho hay, qua tìm hiểu tại cơ sở được biết, sau khi nhận tiền Thủy Tiên hỗ trợ thì một số người tự nguyện gửi lại số tiền cho thôn, để thôn phân chia cho những người khác cũng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thôn Ngọa Cương có 170 hộ nhưng chỉ có 69 hộ được nhận tiền hỗ trợ nên người dân có tinh thần san sẻ, nhường nhau.

Theo thuật lại của báo Sài Gòn giải phóng , ông Nguyễn Hữu Cần, trưởng thôn Ngọa Cương, thừa nhận việc thu tiền của 69 hộ dân được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ, mỗi hộ 6 triệu đồng. Sau khi nhận được yêu cầu từ cấp trên, sáng nay ông đã tổ chức buổi họp dân để trả lại toàn bộ 414 triệu đồng đã thu.

Ông Cần nói với PV Sài Gòn giải phóng, việc ban cán sự thôn thu tiền của dân "là để hỗ trợ, san sẻ đồng đều cho những hộ khác".

(Tổng hợp)

PV

Cùng chuyên mục
XEM