Tiêm thuốc tan mỡ giá 70 triệu đồng, người phụ nữ thủng 15 lỗ trên bụng

02/03/2022 20:59 PM | Sống

Sau khi mua thuốc tiêm tan mỡ giá 70 triệu đồng, người phụ nữ tự tiêm vào người và lãnh hậu quả kinh hoàng.

Đó là trường hợp của chị H.T.T. (30 tuổi, ngụ Đắk Nông). Trong đêm tối, chị mang chiếc bụng chằng chịt 15 lỗ thủng khoét to và sâu đến cầu cứu một bệnh viện thẩm mỹ tại TP.HCM.

Ngay khi vừa tiếp nhận thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ không khỏi bàng hoàng vì tình trạng hoại tử quá nghiêm trọng. Cụ thể sau khi chụp CT Scanner và siêu âm bụng để đánh giá chính xác tình trạng, bác sĩ xác định các mô hoại tử đã ăn sâu từ vùng bụng và di căn ra các vị trí khác, khiến cơ thể nữ bệnh nhân hình thành hàng chục ổ áp xe lớn với đường kính từ 3cm- 6cm.

"Chúng nằm rải rác từ bụng đến hông rồi lan ra lưng, trước giờ tôi chưa từng thấy ca nào như thế này" - TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc bệnh viện nói.

Tiêm thuốc tan mỡ giá 70 triệu đồng, người phụ nữ thủng 15 lỗ trên bụng - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân thủng 15 lỗ trên bụng.

Sau có kết quả thăm khám lâm sàng, bệnh nhân T. được đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành giải phẫu khẩn cấp nạo hút và xử lý các khối áp xe khu trú, giải quyết nhanh tình trạng nhiễm trùng, xì dịch mủ đang gây đau đớn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Trung Tín, thành viên ekip mổ cho biết, "cái khó nhất trong quá trình phẫu thuật chính là phải nạo hút toàn bộ dịch mủ đang tích tụ trong bụng bệnh nhân. Ngoài việc phá bỏ các khối áp xe đã thành hình, thì ekip cũng phải dò tìm các vùng đang có nguy cơ tụ dịch hình thành áp-xe để giải quyết triệt để, tránh trường hợp tái phát".

Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ, ca mổ nạo hút và bơm rửa sạch toàn bộ vùng bụng và lưng hoàn thành. Đồng thời, các bác sĩ cũng tiến hành đặt 1 máy hút áp lực âm V.A.C để tiếp tục loại bỏ dịch mủ, tế bào chết trong các khối áp xe 1 cách triệt để,.

"May mắn là bệnh nhân được mổ cấp cứu nên tránh được nguy cơ nhiễm trùng máu và tử vong. Hiện tại, bệnh nhân cần tiếp tục điều trị kháng sinh tích cực và liên tục trong 7 ngày để giảm tình trạng áp-xe khu trú và cần theo dõi sát sao trong 3-4 tuần" - bác sĩ nói.

Tiêm thuốc tan mỡ giá 70 triệu đồng, người phụ nữ thủng 15 lỗ trên bụng - Ảnh 2.

Ca mổ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.

Khi được hỏi về căn nguyên gây ra tình trạng hoại tử vùng bụng, chị T. cho biết đã tự mua chất tiêm tan mỡ tại Campuchia với giá thành lên đến 70 triệu đồng, sau đó tự tiêm và nhờ người thân hỗ trợ "tiêm phụ" mình.

Sau 2 tháng tiêm chất tan mỡ, trên bụng chị có nổi 2 cục áp xe nhỏ. Người phụ nữ đã đến bệnh viện ở Campuchia nhờ họ xử lý nhưng vẫn không khỏi mà còn bị nặng hơn nên mới tức tốc bay về Việt Nam cầu cứu.

Thông qua trường hợp này, bác sĩ cảnh báo hiện nay, trên thị trường có rất nhiều bên quảng cáo về tác dụng thần kỳ của tiêm tan mỡ. Người dân cần tỉnh táo, trước khi đưa bất cứ loại thuốc nào vào cơ thể phải tìm hiểu kỹ về loại thuốc đó có được Bộ Y tế cấp phép hay chưa, có an toàn không. Tuyệt đối không nên tự tiêm hoặc đưa người không phải là bác sĩ, không có chuyên môn ngành y thực hiện.

Theo Thiên Kim

Cùng chuyên mục
XEM