Những câu lạc bộ giàu có nhất làng bóng đá thế giới

20/04/2013 21:46 PM | Thương hiệu

Lần đầu tiên kể từ khi tạp chí Forbes công bố BXH các CLB bóng đá giàu nhất thế giới, Real Madrid đã vượt qua M.U để xếp ở vị trí số 1.

BXH mới nhất cho biết tổng giá trị của Real tăng 76% lên 2,532 tỷ euro. 

Trước đó, M.U là CLB giàu nhất thế giới trong 9 năm liền theo xếp hạng của Forbes. Tổng giá trị của M.U  tăng 42%, đạt 2,429 tỷ euro. 

Xếp thứ 3 trong danh sách của Forbes là Barca có tổng giá trị đạt 1,99 tỷ euro, tăng 99%. 

Barca là đội bóng có tổng giá trị gia tăng lớn nhất trong số 10 CLB giàu nhất hành tinh. Chỉ trong vòng 1 năm, tổng giá trị của Barca đã tăng gần 100%. 

Tiếp theo lần lượt là Arsenal, tổng giá trị đạt 1,017 tỷ euro (+3%); 

Bayern Munich, tổng giá trị đạt 1,005 tỷ euro (+6%). 

Với việc bổ nhiệm Guardiola làm HLV từ mùa giải tới cộng với những thành công về mặt thể thao mùa này (đã vô địch Bundesliga và tràn trề hy vọng giành cú ăn ba, giá trị của Bayern chắc chắn còn tăng lên vào năm tới); 

AC Milan, tổng giá trị đạt 0,725 tỷ euro (+4%). Milan là đội bóng Italia có giá trị lớn nhất nhưng là đội bóng duy nhất trong top 10 có mức tăng trưởng giảm; 

Chelsea, tổng giá trị đạt 0,691 tỷ euro (+18%);

Juventus, tổng giá trị đạt 0,533 tỷ euro (+17%); 

Man City, tổng giá trị đạt 0,529 tỷ euro (+56%). 

Đứng cuối cùng trong top 10 CLB bóng đá giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes là Liverpool với tổng giá trị đạt 0,5 tỷ euro (+5%). 

Những đội bóng đáng chú ý khác nằm ngoài top 10 CLB bóng đá giàu nhất thế giới theo khảo cứu của Forbes lần lượt là Tottenham, xếp thứ 11; Schalke 04 xếp thứ 12 , Borussia Dortmund thứ 13, Inter Milan thứ 14 và Lyon thứ 15. Ngạc nhiên là dù được coi là một trong những CLB giàu nhất thế giới hiện nay nhưng PSG lại không có mặt trong top 20 CLB bóng đá giàu nhất thế giới của Forbes.

Theo HT

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM