Thương hiệu giày dép xa xỉ Jimmy Choo rao bán mình

24/04/2017 16:08 PM | Kinh doanh

Dù vậy hiện phía Jimmy Choo chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị mua lại nào.

Thương hiệu giày xa xỉ của Anh là Jimmy Choo đang tìm kiếm người mua như một phần trong quá trình xem xét những lựa chọn chiến lược nhằm tối đa hóa giá trị cho các cổ đông.

Thương hiệu này vốn nổi tiếng với giày và phụ kiện cao cấp nói rằng họ vừa mới thảo luận quy trình kiểm tra mang tính chiến lược với những cổ đông lớn nhất của họ là JAB Luxury - đơn vị khẳng định sẽ sẵn sàng ủng hộ quá trình này.

JAB Luxury hiện nắm 67,7% cổ phần của Jimmy Choo – thương hiệu hiện đang có 150 cửa hàng trên khắp thế giới.

Cổ phiếu của Jimmy Choo từng được giao dịch trên sàn chứng khoán London ở mức giá 140 pence vào năm 2014 và đã chứng kiến mức tăng35% trong năm qua. Chốt phiên giao dịch ngày thứ 6 tuần trước, cổ phiếu này được giao dịch ở mức giá 168,5 pence – định giá công ty ở mức 657 triệu pound (tươngđương 840 triệu USD).

Jimmy Choo nói rằng phía Ban hội thẩm của Anh nói rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào với bên thứ   thực hiện đều cẩn phải tuân thủ theo đúng quy tắc và lời đề nghị của những bên quan tâm cũng cần phải được bảo mật. 

Jimmy Choo nói rằng hiện chưa nhận được bất kỳ lời chào mua nào.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM