Thực hư việc Kiatisuk có cơ hội dẫn ĐT Malaysia đối đầu HLV Park ở tuyển Việt Nam

05/01/2022 08:30 AM | Xã hội

CĐV ở Thái Lan, Việt Nam, Malaysia vừa xôn xao trước thông tin LĐBĐ Malaysia đang muốn chiêu mộ Kiatisuk về dẫn ĐTQG.

Ngày 4/1, trang MGR Online của Thái Lan bất ngờ loan tin đồn rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) đang nhắm tới Kiatisuk để chiêu mộ dẫn dắt ĐTQG, thay thế HLV Tan Cheng Hoe mới từ chức sau thất bại ở AFF Cup 2020.

Theo MGR Online thì ngoài Kiatisuk, FAM còn đặt ra một số mục tiêu khác như Akira Nishino (người từng từ chức ở tuyển Thái Lan cách đây nửa năm sau thất bại tại vòng loại thứ hai World Cup) hay cựu trợ lý ở tuyển Malaysia Brad Maloney.

Tuy nhiên, trang New Straits Times của Malaysia lại đưa ra những thông tin hoàn toàn khác. Theo hãng truyền thông này thì Kiatisuk không nằm trong kế hoạch của FAM và ông Brad Maloney mới chính là ứng viên hàng đầu.

New Straits Times cho hay, ông Brad Maloney rất có thể sẽ được bổ nhiệm do ông có sự gắn bó mật thiết với bóng đá Malaysia. Nhà cầm quân sinh năm 1972 từng làm trợ lý ở ĐTQG từ 2014-2018, sau đó chuyển qua nắm các đội U19 và U23 Malaysia.

 Thực hư việc Kiatisuk có cơ hội dẫn ĐT Malaysia đối đầu HLV Park ở tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Theo truyền thông Malaysia thì Kiatisuk không phải mục tiêu mà FAM đang hướng tới.

Cũng theo New Straits Times, một số ý kiến tại Malaysia lại thúc giục FAM bổ nhiệm ông Bojan Hodak lên dẫn dắt ĐTQG. Đây là nhà cầm quân cách đây không lâu đã dẫn CLB Kuala Lumpur vô địch Malaysia Cup.

Một số nguồn tin khác lại cho rằng FAM có thể lựa chọn HLV người Nhật Bản Tatsuma Yoshida - nhà cầm quân mới từ chức khỏi tuyển Singapore sau khi không thể lọt vào chung kết AFF Cup 2020.

Được biết, hiện FAM vẫn chưa tiến hành các cuộc họp để mổ xẻ nguyên nhân thất bại ở AFF Cup 2020 và cũng chưa thông báo kế hoạch chi tiết về việc tìm một HLV mới thay thế ông Tan Cheng Hoe. Tuy nhiên theo báo chí Malaysia thì HLV Kiatisuk hoàn toàn không phải là mục tiêu mà FAM đang hướng tới.

Về cơ bản, thông tin từ báo chí Malaysia vẫn đáng tin cậy hơn so với tin đồn từ phía truyền thông Thái Lan. Hơn nữa, HLV Kiatisuk đang rất quyết tâm cùng HAGL chinh phục đấu trường V.League 2022, nên khả năng để Zico Thái dẫn tuyển Malaysia, có thể trở thành đối thủ của HLV Park Hang-seo là điều khó xảy ra.

Theo Tiểu Mã

Từ khóa:  park hang-seo
Cùng chuyên mục
XEM