Thua lỗ 8 quý liên tiếp, Vinasun cho thôi việc "công thần" gắn bó 19 năm

14/01/2022 09:52 AM | Kinh doanh

Vinasun đã trải qua 8 quý thua lỗ liên tiếp và tình hình vẫn chưa có dấu hiệu khả quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 13/1, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) ra thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Đặng Thư, Phó Tổng giám đốc công ty.

Vinasun cho biết, nguyên nhân là do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công ty buộc phải thu hẹp kinh doanh, tái cấu trúc bộ máy.

Bà Nguyễn Thị Đặng Thư sinh năm 1974, là người gắn bó với Vinasun từ tháng 4/2003, tức đã có gần 19 năm làm việc tại đây. Sau khi thôi việc, bà Thư được trợ cấp mất việc làm 46 triệu đồng và được hưởng tiền lương báo trước 11,5 triệu đồng.

Sau khi cho thôi việc bà Nguyễn Thị Đặng Thư, Ban Tổng giám đốc của Vinasun còn 9 thành viên, gồm Tổng giám đốc Đặng Thị Lan Phương và 8 Phó Tổng giám đốc.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2021 của Vinasun, công ty chỉ đạt doanh thu 23 tỷ đồng trong suốt 3 tháng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước và giảm 85% nếu so với quý 2/2021.

Vinasun tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn và chịu lỗ gộp 77 tỷ đồng. Trừ đi các loại chi phí, công ty lỗ 91,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính. Đây là quý lỗ thứ 8 liên tiếp của Vinasun.

Trong kỳ vừa qua, Vinasun cũng gần như không có doanh thu từ hoạt động thanh lý xe cũ.

Thua lỗ 8 quý liên tiếp, Vinasun cho thôi việc công thần gắn bó 19 năm - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng, Vinasun đạt doanh thu khoảng 396 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính lỗ khoảng 216 tỷ đồng. Lỗ trước và sau thuế khoảng 188 tỷ đồng.

Thua lỗ 8 quý liên tiếp, Vinasun cho thôi việc công thần gắn bó 19 năm - Ảnh 2.

Tại Đại hội cổ đông hồi đầu năm, Vinasun đặt mục tiêu doanh thu 1.050 tỷ đồng và lỗ sau thuế 79 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu Vinasun đã hoàn thành 38% kế hoạch trong khi số lỗ vượt 137%.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM