Thử nghiệm đồng tiền số, một thành phố ở Trung Quốc phát 20 triệu CNY cho người dân chi tiêu thoải mái

08/12/2020 19:00 PM | Xã hội

Theo SCMP, một thành phố của Trung Quốc đang phát những bao lì xì đỏ cho người dân, trong đó là những đồng tiền số đang được quốc gia này phát triển. Kế hoạch này được triển khai trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực thử nghiệm đồng tiền số đầu tiên.

Trong một tuyên bố hôm 4/12, chính quyền thành phố Tô Châu cho biết họ sẽ tăng 20 triệu CNY (3 triệu USD) cho người dân thông qua việc phát hành xổ số. Tổng cộng 100.000 bao lì xì tiền số, mỗi bao trị giá 200 CNY (31 USD), sẽ được phát cho người dân vào Lễ hội mua sắm ngày 12/12. Khoản tiền này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 27/12.

Người thắng cuộc trong đợt mua xổ số sẽ nhận được các bao lì xì – vốn là biểu tượng cho sự may mắn, thông qua ứng dụng Digital Renminbi chính thức. Hiện tại, ứng dụng này chưa có mặt trên các kho ứng dụng, nhưng người thắng cuộc vẫn có thể truy cập.

Động thái của chính quyền tỉnh Tô Châu được đưa ra sau khi Thâm Quyến triển khai đợt thử nghiệm trên quy mô lớn đầu tiên của đất nước này đối với phiên bản beta của đồng CNY hồi tháng 10. SCMP cho biết, 20 triệu CNY sẽ được phát hành ở Tô Châu – cao gấp đôi số tiền ở Thâm Quyến. Khoảng 10.000 cửa hàng sẽ tham gia thử nghiệm sử dụng đồng tiền số mới tại Tô Châu, trong đó có cả "gã khổng lồ" ngành thương mại điện tử JD.com – là bên cung cấp dịch vụ công nghệ.

Khoảng vài trăm người trúng thưởng trong đợt quay xổ số cũng sẽ trở thành những người đầu tiên sử dụng "ví lưu trữ ngoại tuyến kép" để thanh toán khi mua hàng tại các cửa hàng địa phương mà không cần kết nối internet. Đây là biện pháp thay thế hiệu quả cho tiền giấy và tiền xu.

Theo một đăng tải trên mạng xã hội của JD Digits, công ty của JD.com, công ty này sẽ quay xổ số với tổng giá trị giải thưởng là 20 triệu CNY (3 triệu USD) và trả thưởng dưới dạng "phong bao lì xì" qua một ứng dụng, trong đó mỗi phong bao chứa khoảng 200 CNY kỹ thuật số. Hàng trăm nghìn phong bao như thế sẽ được phân phát tới người dùng và họ có thể dùng để mua sắm trên nền tảng của JD.com.

Hiện tại, đã có 4 ngân hàng quốc doanh lớn – Ngân hàng Trung Quốc (BoC), Ngân hàng Xây dựng Trugn Quốc (CCB), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) – tham gia thử nghiệp trong nội bộ đối với đồng CNY số. Ngoài ra, có 2 ngân hàng quốc doanh khác, bao gồm Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc (BoC) và Ngân hàng Bưu điện Trung Quốc (PSBC), cũng tham gia thử nghiệm tại Tô Châu.

Một số dự án thử nghiệm khác đối với đồng CNY số đã được tổ chức tại Hùng An, Thành Đô và các địa điểm tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cho biết hiện chưa có mốc thời gian cụ thể đối với việc ra mắt đồng CNY số.

Đồng CNY kỹ thuật số - được gọi chính thức là Hệ thống Thanh toán tiền kỹ thuật số (DCEP), là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm hướng tới một xã hội không tiền mặt. Không giống như bitcoin hay những loại tiền điện tử khác, đồng DCEP được phát hành và hậu thuẫn bởi ngân hàng trung ương. Ngoài ra, đồng tiền này được thiết kế như một phiên bản kỹ thuật số của chính đồng CNY.

Trong khi Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ đáng kể và kỳ vọng sẽ sử dụng đồng tiền số mới để giúp quốc tế hóa đồng CNY, thì một số quốc gia khác cũng đang thảo luận nhiều hơn về việc giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt truyền thống.

Hầu hết nhóm các nước G20 cũng đang nghiên cứu, phát triển hoặc thử nghiệm các loại tiền số, trong khi các quốc gia không thuộc G20 như Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ và Campuchia cũng đang cân nhắc về đồng tiền số của mình.

Tham khảo SCMP

Lục Lam

Cùng chuyên mục
XEM