Thông báo khẩn cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh bão số 13

13/11/2020 16:28 PM | Xã hội

Để chủ động ứng phó với bão số 13, các địa phương đã lên phương án cho học sinh nghỉ học.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Từ đêm nay (13/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Dự báo từ sáng ngày 14/11, trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11. Mưa lớn sẽ kéo dài từ 14-16/11 cũng từ khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi. UBND Đà Nẵng đã có công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị thực hiện các công tác ứng phó với con bão này.

 Thông báo khẩn cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh bão số 13  - Ảnh 1.

Đà Nẵng đề nghị người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12h trưa ngày 14/11. UBND TP cũng yêu cầu Sở GD&ĐT thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 14/11. Sở sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến mưa. lũ trong thời gian tới để chủ động quyết định lịch nghỉ học.

Trước đó, vì ảnh hưởng của bão số 11 và số 12, một số địa phương thuộc các tỉnh như Bình Định, Quảng Ngãi vẫn chưa thể cho học sinh đi học lại vì trường ngập sâu trong biển nước và nguy cơ sạt lỡ cao.

Vũ Trịnh

Cùng chuyên mục
XEM