Thời tiết ngày 17/10: Hà Nội, TP.HCM se lạnh, miền Trung tiếp tục mưa lớn

17/10/2022 08:32 AM | Xã hội

Sáng 17/10, Trung Bộ tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của vùng nhiễu động suy yếu từ áp thấp nhiệt đới và bão số 6 đang ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tiếp theo. Trong khi đó TP.HCM trời se lạnh, nhiệt độ giảm nhẹ.

Vào đầu sớm 17/10, tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 20-22 độ. Đặc biệt là đêm và về sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tại TP.HCM thời tiết se lạnh vào khoảng 6h đến 6h30. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ đo được vào lúc 6h, 6h10, 6h30 là 22,3 độ C, vào lúc 6h20 nhiệt độ là 22,2 độ C.

Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm 11/10, mưa lớn có xu hướng giảm ở những khu vực trên.

Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong những ngày tới không khí lạnh sẽ tăng cường rồi suy yếu chậm, riêng ngày 21 đến 22-10 có khả năng tăng cường yếu. Hôm nay đến ngày mai khả năng Biển Đông sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM